Nhóm người từ chối tiêm vắc-xin Covid-19 vây đánh các nhân viên y tế Ấn Độ

Từ chối tiêm vắc-xin Covid-19, nhóm người ở một ngôi làng của Ấn Độ đã lao vào đánh các nhân viên y tế và quan chức địa phương. 

Những thông tin sai sự thật cùng nỗi sợ bị biến chứng sau tiêm khiến nhiều người dân ở ngôi làng Malkhedi tại Ấn Độ lao vào tấn công nhóm 10 người gồm nhân viên y tế và quan chức địa phương hôm 24/5.

Ngôi làng Malkhedi hiện là nơi sinh sống của hơn 400 người và nằm ở bang Madhya Pradesh của Ấn Độ.

{keywords}
Nhân viên y tế và người nhà ở Ấn Độ đưa thi thể một bệnh nhân Covid-19 lên xe cứu thương đi hỏa táng. (Ảnh: Reuters)

Theo thông tin được truyền thông Ấn Độ công bố hôm 25/5, ông Shakeel Qureshi, một trong những thành viên thuộc nhóm 10 người bị tấn công đến bị thương, đã thuật lại sự việc. Cụ thể, ít nhất 25 người bao gồm phụ nữ và đàn ông ở làng Malkhedi đã đánh đập và chửi bới nhóm nhân viên y tế và quan chức địa phương. Nguyên nhân là do những người này từ chối tiêm vắc-xin Covid-19.

Sau khi ông Qureshi bị người dân làng dùng gậy đập vào đầu, các nhân viên y tế nhanh chóng bỏ chạy. Sau đó, cảnh sát đã bắt giữ 2 người trước cáo buộc liên quan tới vụ đánh hội đồng nhân viên y tế và quan chức địa phương.

Nhóm nhân viên y tế và quan chức đã tới làng Maklhedi, sau khi họ nhận được thông tin người dân trong làng không chịu tiêm vắc-xin. Trước đó, các nhân viên y tế cũng đã 5 lần tới ngôi làng này để vận động người dân tiêm phòng Covid-19 nhưng không ai đồng thuận tiêm.

Sau đó, ông Anu Jain, người đứng đầu nhóm y tế, đã quyết định chọn 4 quan chức trong ngôi làng Maklhedi để tiêm phòng và coi đây là hình mẫu để những người khác noi theo. Ông Jain sau đó cũng đã bị dân làng hành hung.

Đây là lần thứ 2 trong vòng vài ngày qua, chương trình tiêm phòng vắc-xin Covid-19 ở vùng nông thôn Ấn Độ vấp phải sự phản kháng của người dân địa phương.

Cụ thể, cuối tuần qua, khoảng 200 người dân ở làng Sisaunda thuộc bang Uttar Pradesh đã bỏ chạy quanh làng và thậm chí là vượt qua con suối Sarayu để né tránh tiêm vắc-xin Covid-19.

Chia sẻ với Sputnik, ông Gulshan Kumar, một người dân ở làng Sisaunda, cho hay những người ở vùng nông thôn lo sợ tiêm vắc-xin Covid-19 có thể bị tử vong. Nguyên nhân là do một số người ở những làng xung quanh đã qua đời sau khi tiêm vắc-xin nên nhiều người khác cảm thấy lo sợ.

Các quan chức chính quyền và nhân viên y tế ở bang Madhya Pradesh và Uttar Pradesh thời gian gần đây cũng đã xuống thăm tận nơi nhiều ngôi làng để vận động người dân đi tiêm phòng Covid-19.

Bắt đầu từ ngày 1/5, chương trình tiêm vắc-xin Covid-19 của Ấn Độ áp dụng cho mọi công dân trên 18 tuổi. Trước đó, từ ngày 1/2, Ấn Độ triển khai tiêm vắc-xin Covid-19 cho các nhân viên y tế và người cao tuổi.

Quan chức Ấn Độ mất chức vì tát và đập điện thoại của người vi phạm lệnh phong tỏa

Quan chức Ấn Độ mất chức vì tát và đập điện thoại của người vi phạm lệnh phong tỏa

Một quan chức ở bang Chhattisgarh của Ấn Độ đã bị cách chức sau hành động tát và đập điện thoại của người vi phạm lệnh phong tỏa.

Minh Thu (lược dịch)

Hành khách cố mở cửa thoát hiểm máy bay giữa trời, bị bắt ngay khi hạ cánh

ẤN ĐỘ - Tờ The Times of India đưa tin, một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt sau khi cố gắng mở cửa thoát hiểm máy bay giữa không trung.

Chiến thuật mới của Nga nhằm bảo vệ cầu Crưm khỏi xuồng cảm tử Ukraine

Nga đang triển khai hàng loạt radar cỡ nhỏ và lắp đặt hệ thống tác chiến lên tàu chiến để bảo vệ cầu Crưm khỏi các cuộc tập kích bằng xuồng cảm tử (USV) của Ukraine.

Thủ tướng Israel phẫu thuật tim

Lúc 1h sáng nay (23/7), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo trên Twitter rằng ông sẽ trải qua một ca phẫu thuật tim trong đêm để lắp máy điều hòa nhịp tim.

Tình báo Mỹ thừa nhận khó theo dõi vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus

Giới chức tình báo Mỹ thừa nhận, nước này khó có thể theo dõi các vũ khí mà Nga đã chuyển tới Belarus, kể cả có hình ảnh vệ tinh.

Kiev xem cầu Crưm là mục tiêu tấn công, Mỹ nói Ukraine tổn thất đáng kể

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, cầu Crưm là mục tiêu tấn công của Ukraine.

Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên phóng tên lửa hành trình ra biển

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã thực hiện việc phóng một số tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải lúc 4h sáng 22/7 (giờ địa phương).

Trực thăng lao xuống hồ ở Mỹ, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Cả phi công và 3 hành khách trên chiếc trực thăng lao xuống một hồ nước nông ở vùng North Slope thuộc bang Alaska, Mỹ được xác định đã tử vong.

Vụ lính Mỹ từ Hàn Quốc vượt biên sang Triều Tiên diễn ra thế nào?

Washington đang cố gắng xác định số phận của binh nhì Travis T. King, lính Mỹ đã từ Hàn Quốc vượt biên trái phép sang Triều Tiên ngày 18/7.

Khoảnh khắc tên lửa HIMARS bắn cháy pháo tự hành Nga ở Ukraine

Chỉ với một quả tên lửa phóng từ Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), cỗ pháo tự hành 2S5 Giatsint-S của Nga đã bị phá hủy nhanh chóng.

Triều Tiên dọa đáp trả bằng hạt nhân khi Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam cảnh báo, việc triển khai vũ khí của Mỹ như tàu sân bay, máy bay ném bom hay tàu ngầm tên lửa ở Hàn Quốc có thể rơi vào các điều kiện pháp lý cho phép Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !