Thế giới họp về hạt nhân, Triều Tiên lại phóng tên lửa

Reuters dẫn tin từ quân đội Hàn Quốc cho hay, Triều Tiên vừa bắn một quả tên lửa vào bờ biển phía đông nước này, trong bối cảnh, Mỹ - Hàn - Nhật vừa ra một cảnh báo chung tới Bình Nhưỡng tại Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân ở Washington.

Theo nguồn tin của Reuters, quả tên lửa mà Triều Tiên vừa bắn ra lúc 12h45 ngày 1/4 (giờ địa phương) là tên lửa đất đối không tầm ngắn. Phía Hàn Quốc chưa xác định được tầm bắn.

Thế giới họp về hạt nhân, Triều Tiên lại phóng tên lửa - ảnh 1

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Ngoài ra, Seoul cũng vừa tố Bình Nhưỡng sử dụng sóng vô tuyến làm nhiễu tín hiệu GPS ở Bình Nhưỡng, khiến nhiều tàu thuyền phải trở về cảng.

Trong thời gian gần đây, Triều Tiên liên tục tiến hành thử tên lửa bất chấp cảnh báo cũng như lệnh cấm vận từ Mỹ và Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Trước đó vài giờ, Tổng thống Mỹ Barack Obama, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã ra một cảnh báo chung đối với chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Trong đó, họ cùng tái cam kết sẽ thực hiện các biện pháp mạnh mẽ hơn để chống lại mối đe dọa từ Bình Nhưỡng.

Cũng tại Washington, ông Obama đã hội đàm riêng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và bày tỏ hy vọng, Bắc Kinh thực hiện đầy đủ các biện pháp trừng phạt mới nhất của Liên Hợp Quốc với Triều Tiên.

Hôm 31/3, Liên minh châu Âu (EU) cũng chính thức tăng cường trừng phạt thương mại và tài chính đối với Triều Tiên. Các lệnh trừng phạt mới sẽ mở rộng lệnh cấm xuất, nhập khẩu các mặt hàng có thể giúp xây dựng năng lực của các lực lượng vũ trang Triều Tiên.

Ngoài ra EU cũng mở rộng lệnh trừng phạt tài chính, bao gồm cả đóng băng tài sản của các cơ quan chính phủ liên quan đến chương trình tên lửa hạt nhân hoặc tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Reuters của Anh, một trong những hãng tin lớn nhất thế giới.

PHẠM KHÁNH (Lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !