"Thế giới đảo lộn nếu Mỹ tấn công Syria"

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Syria - Faisal Mikdad khẳng định bất cứ cuộc không kích hay hành động quân sự nhằm vào Syria sẽ làm "đảo lộn" trật tự cũng như nền hòa bình và an ninh trên toàn thế giới.
Vụ tấn công hôm 21/8 khiến ít nhất 1.300 dân thường Syria thiệt mạng

Trong bài phỏng vấn với hãng tin AP tại thủ đô Damascus hôm 26/8, ông Mikdad cho biết Syria sẽ tự phòng thủ trước mọi cuộc tấn công từ lực lượng quân đội quốc tế và sẽ không dễ dàng trở thành mục tiêu tấn công của Mỹ hay bất cứ quốc gia nào trước cáo buộc quân đội của chính quyền Tổng thống Bashar Assad là thủ phạm sử dụng vũ khí hóa học, thảm sát hơn 1.300 dân thường trong vụ tấn công hôm 21/8.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ - Barack Obama hiện vẫn đang bàn thảo về những kịch bản hành động nếu như những các chứng chứng minh quân đội của Tổng thống Assad đã sử dụng vũ khí hóa học để đầu độc người dân Syria là sự thật.

Trong đó, kịch bản thực hiện một cuộc tấn công quân sự vào Syria đang được Tổng thống Obama cân nhắc. Giới chức cấp cao Mỹ khẳng định dù bất cứ quyết định nào được đưa ra thì Mỹ và các quốc gia đồng minh đều chung quan điểm quân đội sẽ phải trả giá đắt cho việc sử dụng các loại vũ khí hóa học. Do đó, khả năng tấn công quân sự sẽ dễ dàng được thông qua nếu lời cáo buộc chính quyền của ông Assad sử dụng vũ khí hóa học hồi tuần trước được xác nhận.

Trong chương trình "CBS This Morning", nghị sĩ bang Tennessee - Bob Corker cho biết: "Chính quyền của Tổng thống Obama đang kêu gọi sự hỗ trợ từ các nước đồng minh thuộc khối NATO". Điển hình, mới đây, chính quyền ông Obama đã thực hiện các cuộc đối thoại cấp cao với Anh, Pháp, Đức – một trong nỗ lực xây dựng liên minh quốc tế bên ngoài tổ chức Liên Hiệp Quốc. 

Hôm 26/8, Ngoại trưởng Mỹ - John Kerry đã lên án mạnh mẽ việc sử dụng vũ khí hóa học chống lại người dân Syria là "tội ác ghê tởm" và sớm dẫn tới một phản ứng quân sự. Tuyên bố của ông Kerry được xem như lời bào chữa cho phản ứng sắp tới của quân đội Mỹ.

Chính quyền của Tổng thống Bashar Assad bị cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học chống lại chính người dân Syria 

Các quan sát viên vũ khí của Liên Hiệp Quốc được phái tới Syria hiện vẫn chưa chính thức đưa ra cáo buộc về khả năng xảy ra vụ tấn công vũ khí hóa học tại thủ đô Damascus hồi tuần trước.  

Trong khi đó, Nga đã thể hiện quan điểm cứng rắn ủng hộ chính quyền của Tổng thống Assad. Hôm 25/8, Nga cảnh báo Mỹ không nên lặp lại sai lầm tại Syria như Iraq trước đây. Theo hãng tin Reuters, hôm 26/8, Bộ trưởng Ngoại giao Nga - Sergei Lavrov cho biết bất cứ can thiệp quân sự vào Syria mà không thông quan Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ là sự vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế.

Cũng trong ngày 26/8, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Chuck Hagel cho biết chính quyền Tổng thống Obama đang "cân nhắc mọi phương án khác nhau".

Tuy nhiên, Thứ trưởng Mikdad cũng đưa ra cảnh báo rằng Syria đã sẵn sàng phản ứng trước mọi động thái của cộng đồng quốc tế.

"Sẽ không có sự can thiệp từ lực lượng quân sự quốc tế. Nếu bất cứ quốc gia nào muốn theo đuổi chính sách hiếu chiến và mạo hiểm, câu trả lời là Syria – một quốc gia chống khủng bố trong gần 3 năm qua, sẽ tự phòng thủ trước mọi cuộc tấn công quốc tế. Họ sẽ phải chịu trách nhiệm nếu thực hiện một cuộc tấn công cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người vô tội như tại Libya trước đây và sẽ bị kết tội xâm phạm chủ quyền lãnh thổ. Syria không dễ dàng bị biến thành một mục tiêu tấn công", ông Mikdad nói.

Mặc dù không tiết lộ cách thức phòng thủ trước các cuộc tấn công có khả năng xảy ra song Thứ trưởng Mikdad khẳng định nó sẽ làm "đảo lộn trật tự trên toàn thế giới". Ngoài ra, ông Mikdad cho rằng Liên Hiệp Quốc nên tiến hành điều tra trước khi đưa ra bất cứ phát xét nào, thay vì "tấn công rồi mới đưa ra phán xét".

"Nhóm chuyên gia Liên Hiệp Quốc đang làm nhiệm vụ. Mỹ không có phận sự phán xét bởi kết luận cuối cùng thuộc về nhóm điều tra đã được phái tới Syria. Nhóm chuyên gia biết chắc về công việc họ đang làm", ông Mikdad nói.

Tuyên bố của ông Mikdad được đưa ra sau khi Liên Hiệp Quốc thông báo một nhóm tay súng bắn tỉa đã tấn công vào xe chở các chuyên gia Liên Hiệp Quốc làm nhiệm vụ điều tra nơi bị tình nghi xảy ra vụ tấn công bằng vũ khí hóa học hôm 21/8 tại thủ đô Damascus.

Chính phủ Syria cáo buộc lực lượng nổi dậy đã thực hiện vụ tấn công trên trong khi các nhà hoạt động và nhóm đối lập chính với chính quyền Syria khẳng định chính quân đội ủng hộ Tổng thống Assad là chủ mưu đứng sau vụ tấn công.

Ông Mikdad tuyên bố với "100% chắc chắn" rằng quân đội Syria và không một lãnh đạo trong chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học và chính quyền Syria "sẽ không bao giờ sử dụng vũ khí hóa học để tấn công người dân kể cả khi chính quyền sở hữu những vũ khí này".

Minh Thu

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !