Thế giới đang nợ nần chồng chất đến mức nào?

Tổng số nợ trên toàn cầu đã đạt mức kỷ lục 226 nghìn tỷ USD, gấp 3 lần tổng sản lượng kinh tế hàng năm của thế giới.

Ngày càng nhiều doanh nghiệp ở các nước phải vật lộn với các khoản nợ dịch vụ khi các ngân hàng trung ương lớn chuẩn bị dừng chính sách tín dụng siêu rẻ.

Reuters đưa tin, Ngân hàng trung ương châu Âu sẽ cắt giảm chương trình lãi suất kéo dài suốt 2,5 năm qua vào ngày 2/11 tới, trong khi Ngân hàng Anh cũng lên kế hoạch tăng tỷ lệ lãi suất lần đầu tiên trong một thập kỷ qua, còn Fed dự kiến tiếp tục tăng lãi suất lần thứ ba trong năm.

Sau nhiều năm các ngân hàng trung ương áp dụng chương trình lãi suất tiền mặt siêu rẻ, thị trường chứng khoán thế giới đạt mức cao kỷ lục liên tiếp. Tuy nhiên, một tác dụng phụ của chính sách này là làm bùng nổ tăng trưởng tín dụng như việc các hộ gia đình, công ty và chính phủ tận dụng các chi phí vay “chạm đáy”.

Tổng dư nợ thế giới đã lên mức 226 nghìn tỷ USD. Nguồn: Reuters

Theo báo cáo của Viện tài chính quốc tế (IIF), tổng nợ toàn cầu đã lên đến 324% tổng sản lượng kinh tế hàng năm của thế giới. IIF cũng đưa ra cảnh báo về các nguy cơ chuyển hạn, đặc biệt là tại các thị trường đang nổi, vay mượn ngoại tệ mạnh như euro hay USD.

IIF tính toán rằng các nền kinh tế đang phát triển cần trả lại khoảng 1,7 nghìn tỷ trước cuối năm 2018. Những khoản nợ như vậy sẽ trở nên cao hơn nếu phương Tây tăng tỷ lệ lãi suất và các đồng tiền hiện tại sẽ mạnh thêm.

Trong khi đó, tỷ lệ lãi suất ở Mỹ đã tăng bốn lần cùng với viễn cảnh châu Âu chuyển hướng sang chính sách tiền tệ chặt chẽ hơn, đã khiến chi phí vay nợ của Hoa Kỳ tăng cao nhất trong vòng hai năm qua.

IIF cho hay việc gia tăng số tiền nợ phần lớn là do khoản tăng 3 nghìn tỷ USD mức nợ ở các nước đang phát triển. Giờ đây, tổng số nợ ở khu vực này đã lên tới 59 nghìn tỷ USD.

Trong đó, Trung Quốc chiếm 2 nghìn tỷ USD mức tăng, với tổng số nợ khoảng 35 nghìn tỷ USD. Trung Quốc đang đối mặt rủi ro lớn do các hộ gia đình của nước này đẩy mạnh việc vay mượn.

“Tổng nợ của các nước mới nổi, trừ Trung Quốc, đã tăng thêm khoảng 0,9 nghìn tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức 23,6 nghìn tỷ USD trong quý 1, chủ yếu do nợ tăng ở Brazil (thêm 0,6 nghìn tỷ USD lên 3,6 nghìn tỷ USD) và ở Ấn Độ (thêm 0,2 nghìn tỷ USD lên 2,9 nghìn tỷ USD)”, báo cáo của IIF viết.

IIF cho biết thêm: “Tỷ lệ nợ của các hộ gia đình Trung Quốc so với GDP đã đạt mức cao chưa từng có trên 45% trong quý 1/2017, cao hơn nhiều so với mức trung bình khoảng 35% của các nước mới nổi. Ngoài ra, theo ước tính của chúng tôi, tổng nợ của Trung Quốc đã vượt 304% GDP tính đến tháng 5/2017”.

“Gánh nặng nợ nần không phân bổ đều. Một số quốc gia và lĩnh vực đã giảm nợ, trong khi một số khác lại gia tăng vay nợ lên mức rất cao. Ở nhóm tăng nợ, khối nợ phình to có thể tạo ra những trở ngại đối với tăng trưởng trong dài hạn và rốt cục đặt ra những rủi ro đối với sự ổn định tài chính”, báo cáo Theo dõi nợ toàn cầu của IIF có đoạn viết.

Chuyên gia kinh tế cấp cao Casrten Brzeski thuộc ngân hàng ING thì nhận định: “Mức nợ cao đồng nghĩa với việc cuộc khủng hoảng nợ còn chưa được giải quyết xong, kể cả ở Mỹ hay ở Eurozone. Mức nợ gia tăng ở châu Á và các nền kinh tế mới nổi khác cũng cho thấy chưa có sự thay đổi cơ cấu cần thiết”.

Tuệ Minh (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !