Thắt chặt chi tiêu, Hy Lạp đóng cửa đài truyền hình nhà nước
Động thái bất ngờ này là một phần trong kế hoạch cắt giảm chi tiêu theo yêu cầu của gói cứu trợ quốc tế. Chính phủ cho biết ERT sẽ mở cửa trở lại sớm nhất có thể với lực lượng lao động mới và nhỏ hơn.
![]() |
| Nhân viên truyền thông đã biểu tình phản đối bên ngoài trụ sở của ERT tại Athens. |
Hàng ngàn nhân viên truyền thông đã biểu tình phản đối việc đóng cửa này bên ngoài trụ sở của ERT tại Athens.
Đây là đợt cắt giảm nhân viên trực tiếp đầu tiên ở bộ phận công trong hơn 3 năm thực thi chính sách ‘thắt lưng buộc bụng’, đã cắt giảm gần 1 triệu việc làm trong lĩnh vực tư nhân.
Thông báo này còn làm gia tăng những rạn nứt trong liên minh cầm quyền, trong khi các hiệp hội nhà báo quốc tế bày tỏ sự thất vọng.
Đài phát thanh và truyền hình ERT bắt đầu ngừng phát sóng tới một số vùng trong cả nước vào khoảng 11 giờ đêm ngày 11/6, khoảng 1 giờ trước khi chính phủ cho biết tất cả các tín hiệu đã bị tắt.
Bộ Tài chính cho biết ERT đã được giải tán chính thức, và chính quyền sẽ "bảo vệ" cơ sở vật chất của tập đoàn này.
Cảnh sát chống bạo động đã được triển khai bên ngoài các tòa nhà ERT.
Phát ngôn viên chính phủ Simos Kedikoglou, một cựu phóng viên đài truyền hình này, mô tả ERT là một "nơi trú ẩn của sự lãng phí" và nói rằng 2500 nhân viên sẽ được bồi thường.
Khủng hoảng nợ đã khiến Hy Lạp phải phụ thuộc vào các khoản vay cứu trợ từ các đối tác châu Âu và Quỹ Tiền tệ quốc tế kể từ tháng 5/2010.
Đổi lại, đất nước này phải cắt giảm thu nhập và tăng thuế, làm trầm trọng thêm tình trạng suy thoái và buộc hàng chục nghìn doanh nghiệp phải đóng cửa, khiến tỷ lệ thất nghiệp lên đến mức kỷ lục 27%.
Theo thỏa thuận cứu trợ tài chính, chính phủ Hy Lạp đã cam kết cắt giảm 15.000 việc làm trong tổng số 600.000 việc làm trong khu vực nhà nước vào năm 2015.
