Thành viên NATO không muốn đóng tiền để phục vụ lợi ích Mỹ

“Người Châu Âu nên chuẩn bị cho tình trạng bạo lực có thể xảy ra bất kỳ lúc nào bất chấp việc ứng cử viên nào sẽ được chọn làm Tổng thống Mỹ” – chuyên gia Simonyi nhấn mạnh.
Thành viên NATO không muốn đóng tiền để phục vụ lợi ích Mỹ - ảnh 1

5 lý do khiến thành viên NATO không thực hiện nghĩa vụ tài chính

NBC nhận định, ứng viên Tổng thống Mỹ thuộc Đảng Cộng hòa Donald Trump không phải là "chính trị gia" đầu tiên cho rằng các quốc gia thành viên NATO luôn không tuân thủ các nghĩa vụ tài chính của họ.

Lời tỷ phú này không hề sai vì có 5 nguyên nhân sau khiến các thành viên của Liên minh này không muốn đóng góp tài chính theo quy định.

Lý do đầu tiên – đó là sự thiếu kỷ luật vì nguyên tắc cơ bản của NATO – mỗi quốc gia thành viên phải chi 2% GDP cho quốc phòng (thực tế) không được tuân thủ.

Thực tế theo NBC chỉ có Hoa Kỳ, Anh, Hy Lạp, Estonia và Ba Lan thực hiện theo đúng nguyên tắc này. Các nước còn lại thuộc NATO không đủ khả năng thực hiện do những khoản chi phí cao về chăm sóc ý tế cũng như chi lương hưu cho bộ phận dân số già. Đây cũng chính là nguyên nhân thứ 2.

Ngoài ra con số 2% GDP chi cho quốc phòng gây ra nhiều cuộc tranh cãi giữa 28 quốc gia thành viên NATO. Nhiều quốc gia thuộc khối này nhận định, không nên tập trung vào một con số cụ thể mà nên chú trọng tới việc chi khoản tiền cho quốc phòng như thế nào để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Một lý do khác nữa là Mỹ có lợi hơn khi đóng góp khoản tài chính lớn cho NATO để trở thành người chơi có tiếng nói nhất trong khối NATO.

“Việc làm suy yếu vai trò lãnh đạo trong NATO không có lợi cho Mỹ vì mớ hỗn độn phát sinh do việc Mỹ rút lui của Liên minh này sẽ là một mối nguy hại cho chính bản thân quốc gia này.

Việc duy trì trật tự trong NATO đòi hỏi phải có nguồn lực tài chính và quân sự lớn hơn nữa” – người đứng đầu Trung tâm nghiên cứu Xuyên Đại Tây Dương thuộc Học viện An ninh Na Uy Magnus Petersson nói với NBC.

Tuy vậy nhiều chuyên gia lại tỏ ra đồng tình với quan điểm của ông Trump, đặc biệt là cựu Đại sứ Hungary tại Mỹ và NATO András Simonyi.

Ông này cho rằng Washington nên rõ ràng hơn trong việc đặt vấn đề đóng góp tài chính trước các đồng minh NATO.

“Người Châu Âu nên chuẩn bị cho tình trạng bạo lực có thể xảy ra bất kỳ lúc nào bất chấp việc ứng cử viên nào sẽ được chọn làm Tổng thống Mỹ” – chuyên gia Simonyi nhấn mạnh.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn từ NBC.

Đức Dũng (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !