Thanh sát viên LHQ: Chính quân nổi dậy Syria dùng vũ khí hóa học

Thanh tra về nhân quyền của Liên Hợp Quốc Carla del Ponte cho rằng chính quân nổi dậy Syria đã sử dụng khí độc sarin gây chết người trong cuộc xung đột ở quốc gia Ả rập này.

“Theo những lời khai mà chúng tôi thu thập được, quân nổi dậy đã sử dụng vũ khí hóa học, cụ thể họ đã dùng khí độc sarin”, del Ponte, một cựu công tố viên về tội phạm chiến tranh, nói trong cuộc phỏng vấn trên đài truyền thanh của Thụy Sĩ hôm qua (8/9).

Thanh sát viên LHQ: Chính quân nổi dậy Syria dùng vũ khí hóa học - ảnh 1

Liên Hợp Quốc cáo buộc lực lượng nổi dậy Syria dùng vũ khí hóa học.

“Chúng tôi vẫn phải điều tra thêm về vụ việc để làm rõ và xác minh lại phát hiện này thông qua lời khai của các nhân chứng mới, nhưng theo những gì chúng tôi có được cho tới nay, chính lực lượng nổi dậy Syria đã sử dụng khí độc sarin”, bà nói thêm.

Bà cũng cho hay Ủy ban Liên Hợp Quốc chịu trách nhiệm điều tra về Syria mà bà là một thành viên đã hoàn thành cuộc điều tra của mình.

Tờ Telegraph (Anh) dẫn lời một nguồn tin y tế cho hay giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành các cuộc xét nghiệm máu với những người tị nạn Syria để xem họ có phải là nạn nhân của vũ khí hóa học hay không.

“Những mẫu máu được lấy từ những người bị thương ở Syria và chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ tị nạn”, nguồn tin này cho biết và nói thêm rằng vẫn chưa rõ kết quả xét nghiệm ra sao.

Các quốc gia phương Tây vẫn tỏ ra lo ngại về việc sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc xung đột Syria giữa một bên là chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad và bên kia là lực lượng nổi dậy muốn lật đổ ông.

Hôm qua Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, một thời là đồng minh của Syria, đã gọi Tổng thống Assad là “tên đồ tể” và là “kẻ sát nhân”, người sẽ phải trả giá đắt vì những hành động tàn sát ở Syria.

Cũng trong ngày hôm qua, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon kêu gọi các bên kiềm chế để tránh leo thang xung đột ở Syria và ông bày tỏ “lo ngại sâu sắc” về các cuộc không kích của Israel.

Trước đó, Israel đã từng tiến hành các cuộc không kích nhằm vào 3 khu vực quân sự gần thủ đô Damascus của Syria với lí do chặn con đường vận chuyển vũ khí của nhóm Hezbollah.

“Tổng thư ký kêu gọi các bên giữ bình tĩnh và kiềm chế ở mức tối đa; hành động có trách nhiệm để tránh làm leo thang cuộc xung đột vốn có tính tàn phá và vô cùng nguy hiểm (ở Syria)’, phát ngôn viên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Martin Nesirky nói.

Ông Nesirky cho hay Liên Hợp Quốc không thể xác minh về các vụ không kích của Israel và không có thông tin chi tiết nào về các cuộc không kích này; tuy nhiên Tổng thư ký Ban “bày tỏ lo ngại sâu sắc trước các báo cáo về các cuộc không kích của Israel vào lãnh thổ Syria”.

“Tổng thư ký yêu cầu các bên tôn trọng chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả quốc gia trong khu vực và tuân thủ các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an”, ông Nesirky phát biểu.

Lê Dung

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !