Thành phố đầu tiên ở Trung Quốc trợ cấp cho các cặp đôi nuôi con thứ 2 hoặc thứ 3

Phàn Chi Hoa trở thành thành phố đầu tiên ở Trung Quốc trợ cấp cho các cặp đôi nuôi con thứ 2 hoặc thứ 3.

Một thành phố thuộc tỉnh Tứ Xuyên trở thành nơi đầu tiên ở Trung Quốc triển khai chương trình trợ cấp tiền nuôi con thứ 2 hoặc thứ 3 cho các cặp vợ chồng nhằm tăng tỷ lệ sinh đẻ cho quốc gia.

Hồi tháng Năm, Trung Quốc đã ban hành chính sách mới khi cho phép các cặp vợ chồng sinh 3 con thay vì chính sách 2 con trước đây, giữa lúc đất nước tỷ dân chứng kiến tốc độ già hóa dân số nhanh chóng.

{keywords}
Trung Quốc nới lỏng chính sách kế hoạch hóa gia đình nhưng nhiều cặp đôi vẫn không muốn sinh thêm con. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Cụ thể, hôm 28/7, chính quyền thành phố Phàn Chi Hoa của tỉnh Tứ Xuyên thông báo các cặp đôi sẽ có thể xin trợ cấp hàng tháng số tiền 500 nhân dân tệ (77 USD) để nuôi con thứ 2 hoặc thứ 3 cho tới khi chúng được 3 tuổi.

Ngoài ra, các cặp đôi còn được hưởng chế độ chăm sóc thai sản ở bệnh viện miễn phí, các chủ lao động và các công ty nhà nước hoạt động trên địa bàn thành phố cũng đang được khuyến khích cung cấp thêm dịch vụ chăm sóc trẻ em.

Động thái của thành phố Phàn Chi Hoa được đưa ra sau tuyên bố hôm 27/7 của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường về cam kết giảm gánh nặng chăm sóc con nhỏ nhằm tăng tỷ lệ sinh.

“Trung Quốc nên cải thiện chất lượng các dịch vụ, xây dựng hệ thống chăm sóc trẻ em toàn diện, các chính sách kinh tế và xã hội cần có tính liên kết với những chính sách kế hoạch hóa gia đình. Vấn đề dân số hiện đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển chiến lược, toàn diện và cơ bản của Trung Quốc”, Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn lời ông Lý.

Dù chính quyền Bắc Kinh đã cho nới lỏng chính sách kế hoạch hóa gia đình nhằm tăng tỷ lệ sinh đẻ, nhưng chi phí cùng áp lực lớn khi nuôi dạy con nhỏ khiến nhiều gia đình ở Trung Quốc không muốn sinh thêm con.

Hồi tuần trước, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho hay những phụ nữ sinh con thứ 3 sẽ được nghỉ thai sản 98 ngày.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Sun Chunlan cũng nhấn mạnh, các gia đình cần nhận được thêm sự hỗ trợ như giảm thuế vì chi phí chăm sóc con nhỏ và cần có thêm các dịch vụ ở cấp mẫu giáo.

“Chúng ta sẽ hỗ trợ các cặp vợ chồng bằng hệ thống được xây dựng toàn diện gồm dịch vụ chăm sóc trẻ nhỏ, chi phí thấp hơn cho cưới hỏi, sinh nở, nuôi nấng và giáo dục trẻ”, bà Sun nói.

Song trên thực tế, tỷ lệ sinh đẻ nửa đầu năm nay ở Trung Quốc vẫn sụt giảm nghiêm trọng. Điển hình, ở tỉnh Hà Nam, số trẻ mới sinh giảm 17,9% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 411.000 trẻ vào nửa đầu năm nay. Hay thành phố Giao Châu của tỉnh Sơn Đông cũng chỉ cấp được 3.238 giấy khai sinh trong 6 tháng đầu năm nay, giảm 11,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2020 cũng là năm thứ 4 liên tiếp Trung Quốc chứng kiến số lượng trẻ mới sinh giảm. Theo đó, năm 2020 Trung Quốc có khoảng 12 triệu trẻ ra đời, giảm 18% so với con số 14,65 triệu trẻ vào năm 2019.

Tân đại sứ Trung Quốc tại Mỹ có gì đặc biệt?

Tân đại sứ Trung Quốc tại Mỹ có gì đặc biệt?

Ông Qin Gang trở thành tân đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, nhưng ông này lại không có kinh nghiệm làm việc trực tiếp với Washington.

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !