Thành phố của Texas ban bố tình trạng khẩn cấp do dòng người di cư

ABC News đưa tin, thị trưởng El Paso của bang Texas, ông Oscar Leeser đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào thứ Bảy (17/12) do dòng người di cư từ Mexico.

Thị trưởng của El Paso cảnh báo rằng sự gia tăng số lượng người qua biên giới sẽ là “không thể tin được”. Ước tính có tới 4.500 - 6.000 người vượt biên bất hợp pháp tràn vào Mỹ qua El Paso mỗi ngày. Theo ông Leeser, họ buộc phải ngủ trên đường phố trong thời tiết đóng băng

Trong cuộc họp báo hôm thứ Bảy tại Tòa thị chính, ông Leeser cho biết ông cảm thấy đã đến lúc đưa ra “tuyên bố tình trạng khẩn cấp” do số lượng người di cư hiện đang ngủ bên ngoài trong bối cảnh thời tiết đóng băng, ngày một lạnh giá và khắc nghiệt.

 Thị trưởng một thành phố của Texas tuyên bố tình trạng khẩn cấp do dòng người di cư. (Ảnh: Global Look Press)

Trong khi đó, Văn phòng Quản lý Khẩn cấp (OEM) đã cử các đội lưu động đến hỗ trợ những người di cư mà chính quyền đang giải tỏa ở khu vực Trung tâm thành phố trong điều kiện thời tiết mùa đông khắc nghiệt.

“Chúng tôi muốn đảm bảo rằng mọi người được đối xử tôn trọng. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng mọi người đều an toàn”, ông Leeser nói.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh thành phố El Paso, một thành trì của đảng Dân chủ có lịch sử chào đón người nhập cư, trong những tháng gần đây đã phải vật lộn để đối phó với hàng chục nghìn người di cư vượt biên giới với Mexico.

Các đặc vụ biên giới Mỹ cho viết số lượng người nhập cư bất hợp pháp vào El Paso tháng 12/2022 đã tăng 40% so với tháng 10.

Trước đây, chính trị gia này đã từ chối sử dụng các biện pháp khẩn cấp, nhưng tình hình trong thành phố đã xấu đi nghiêm trọng trong bối cảnh thời tiết lạnh giá, cũng như việc một quy tắc lập pháp có tên là “điều khoản luật Title 42” sắp bị bãi bỏ.

Theo đó, một biện pháp hạn chế trong thời kỳ đỉnh điểm của dịch Covid-19, được thiết lập bởi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho phép chính phủ liên bang trục xuất những người di cư đến từ các quốc gia nơi phát hiện dịch bệnh truyền nhiễm.

Phó thị trưởng El Paso Mario D'Agostino cho biết tình trạng khẩn cấp là cần thiết để thành phố có thể quản lý linh hoạt hơn các nguồn lực cần thiết để cung cấp nhà ở và phương tiện đi lại cho những người xin tị nạn ở Mỹ.

Trong “điều khoản luật Title 42”, hơn 2,4 triệu người di cư đã bị trục xuất. Tổng cộng, có khoảng 11 triệu người di cư bất hợp pháp chỉ riêng ở Mỹ - dân số của một bang khá lớn, như Ohio hay Illinois.

Hòa Bình (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !