“Thánh cô chữa bách bệnh” xuất hiện trước Bệnh viện K: Lãnh đạo BV nói gì?

PGS – TS Trần Văn Thuấn, Phó giám đốc Bệnh viện K Trung ương cho biết: Có một đối tượng đến trước cổng bệnh viện chữa bệnh bằng phương pháp phản khoa học gần đây là có thật. BV đã mời công an TP Hà Nội vào cuộc vụ này.

Gần đây, trước cổng bệnh viện K Trung ương ở đường Quán Sứ, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, bất ngờ xuất hiện một người phụ nữ trung tuổi ngồi ngay trên vỉa hè tự xưng có thể chữa bách bệnh.

“Thánh cô chữa bách bệnh” xuất hiện trước Bệnh viện K: Lãnh đạo BV nói gì? - ảnh 1

Người phụ nữ áo đỏ tự xưng là "Thánh cô chữa bách bệnh" đang khám cho người dân.

Theo một số bệnh nhân ở Bệnh viện K Trung ương đã theo người phụ nữ này chữa bệnh, người phụ nữ này tự xưng là “Thánh chữa bệnh”, có rất nhiều hành động kỳ quặc như mút trán, phun nước vào mặt, đặt đồ lễ lên đầu thậm chí sờ vào vùng nhạy cảm của người bệnh. 

“Mặc dù thấy nghi ngờ, nhưng với tâm lý “có bệnh phải vái tứ phương”, dù biết là rất khó tin vào việc chữa bệnh của người phụ nữ này, tuy nhiên, tôi cũng muốn thử một lần xem sao. “Thánh chữa bệnh” chữa bệnh xong, nhưng bệnh của tôi chẳng tuyên giảm tí nào, vẫn thế, nên tôi không tin vào người này” - chị Nguyễn Thị Hòa (40 tuổi, ở Bắc Giang) cho biết.

“Thánh cô chữa bách bệnh” xuất hiện trước Bệnh viện K: Lãnh đạo BV nói gì? - ảnh 2

Một hành động kỳ quặc của người phụ nữ này.

Còn chị Lê Thị Hoa (40 tuổi, ở Nam Định, đang trông chồng ung thư ở BV K) lại cho rằng: “Người phụ nữ tự xưng Thánh chữa bệnh không phải đến cổng bệnh viện chữa bệnh mà đến làm từ thiện. Nhiều người được người phụ nữ này cho tiền, cơm, sữa… động viên mọi người cố chữa bệnh”.

Còn nói về hành vi của người phụ nữ hôn, phun nước, sờ vào mặt các bệnh nhân, chị Hoa phần trần: “Đó là bà ấy thể hiện tình cảm, không phải chữa bệnh. Trước đó, bà ấy từng chết đi sống lại, nên bây giờ mới có kiểu làm đó”.

“Thánh cô chữa bách bệnh” xuất hiện trước Bệnh viện K: Lãnh đạo BV nói gì? - ảnh 3

Người phụ nữ áo đỏ đang bắt đầu làm "phép" cho người bệnh.

Trao đổi với PV Infonet, PGS- TS Trần Văn Thuấn – Phó giám đốc Bệnh viện K Trung ương thông tin: “Có một đối tượng đến trước cổng bệnh viện xưng chữa bệnh bằng phương pháp phản khoa học gần đây là có thật. Ngay sau khi phát hiện ra vụ việc, phía bệnh viện đã có công văn gửi công an thành phố Hà Nội để phối hợp xử lý.

Những đối tượng này “hành nghề” ngoài bệnh viện nên phía bệnh viện rất khó để giải quyết dứt điểm, vì thế bệnh viện cần phải phối hợp với nhiều lực lượng chức năng, đặc biệt là công an phường, quận và Thành phố Hà Nội để xử lý. Hành lang pháp lý để xử lý những đối tượng như thế này chưa cụ thể rõ ràng, nên ngoài việc phối hợp với các cơ quan chức năng, bệnh viện phải kết hợp với tuyên truyền cho người bệnh để không cả tin vào những phương pháp phản khoa học trên”.

“Thánh cô chữa bách bệnh” xuất hiện trước Bệnh viện K: Lãnh đạo BV nói gì? - ảnh 4

PGS.TS Trần Văn Thuấn trao đổi với PV Infonet.

Theo đó, công văn Bệnh viện K gửi Công an Thành phố Hà Nội nêu rõ: “Từ ngày 3/10, tại cửa bệnh viện xuất hiện một số đối tượng lợi dụng danh nghĩa từ thiện, nhưng thực chất là tuyên truyền mê tín dị đoan, lợi dụng sự cả tin của người bệnh để truyền bá cách thức chữa bệnh thần bí phi khoa học. Việc làm tùy tiện của các cá nhân trên, dẫn đến việc tụ tập làm mất trật tự an ninh trước cửa bệnh viện, gây tâm lý hoang mang cho không ít người bệnh và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện K…”.

PGS- TS Trần Văn Thuấn cũng khuyến cáo người bệnh rằng: Tâm lý “có bệnh phải vái tứ phương” nhưng đừng để ảnh hưởng đến quá trình điều trị. Để chữa bệnh ung thư thì dùng các phương pháp như: phẫu thuật, hóa chất và dùng thuốc. Việc áp dụng theo phương pháp nào hay kết hợp các phương pháp điều trị còn tùy thuộc vào giai đoạn của bệnh.

Việc phát hiện ung thư càng sớm thì hiệu quả điều trị càng cao. “Đặc biệt, người dân không nên tin vào các phương pháp không chính thống như cúng bái, xoa bóp hay dùng nước thánh… Bởi, việc tin theo các phương pháp này, ngoài việc đánh mất cơ hội điều trị khoa học thì người bệnh còn tốn rất nhiều tiền của. Thực tế tại bệnh viện đã gặp một số trường hợp chữa bệnh theo phương pháp này, nhưng sau không khỏi phải mang đến bệnh viện. Tuy nhiên, khi đến viện thì đã ở giai đoạn muộn, thậm chí có trường hợp đã tử vong”.

Ở một diễn biến khác cũng liên quan đến vụ việc nêu trên, một bác sĩ bệnh viện cho biết, đây là đối tượng rất “cứng đầu”. Khi bảo vệ bệnh viện và công an, thậm chí là bác sĩ ra khuyên người dân, đối tượng này sẵn sàng “ăn vạ” bằng cách lăn ra đất hoặc quay lại chửi bới các nhân viên.

Tiến Dũng - Phương Thúy

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Đang cập nhật dữ liệu !