Thăm Sri Lanka, Nhật tìm thêm đồng minh kiềm chế Trung Quốc
![]() |
Phó Thủ tướng Nhật Taro Aso gặp gỡ Tổng thống Sri Lanka hôm 2/5 vừa qua |
Ông Aso, với sự háo hức tới thăm các quốc gia hàng hải, đã gặp Tổng thống Sri Lanka Mahinda Rajapaksa ở Colombo vào ngày 2/5 và hai bên nhất trí tăng cường hợp tác song phương hơn nữa.
Ông Aso và Thủ tướng Shinzo Abe hiện đang tiến hành một loạt các hoạt động ngoại giao để chống lại những ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc. Ông Aso sau chuyến thăm Sri Lanka sẽ đến Ấn Độ, trong khi ông Abe thực hiện chuyến đi của ông đến Nga và các nước Trung Đông từ ngày 28/4.
Nhật Bản từng là nhà tài trợ lớn nhất của Sri Lanka, nhưng vị trí này đã được thay thế bằng Trung Quốc trong năm 2009, việc này làm tăng thêm mối lo ngại rằng các công ty Nhật Bản sẽ tụt hậu so với các đối tác Trung Quốc của họ. Nhật Bản cũng lo lắng về việc tăng ảnh hưởng quân sự trên biển của Trung Quốc trong vùng biển Hoa Đông và Ấn Độ Dương.
"Sri Lanka là một quốc gia hàng hải cực kỳ quan trọng", ông Aso cho biết trong cuộc họp, "Nhật Bản đã đề nghị cung cấp đào tạo (cho Sri Lanka) lực lượng bảo vệ bờ biển."
Khi Abe lần đầu tiên giữ chức Thủ tướng vào năm 2006, ông Aso, lúc đó là bộ trưởng ngoại giao, đã đề nghị biến khu vực từ Đông Nam Á đến Trung và Đông Âu một "vòng cung tự do và thịnh vượng."
Chiến lược này được dự định để kiềm chế Trung Quốc bằng cách giúp đỡ các nước châu Á tiến đến một nền dân chủ hóa và sự phát triển kinh tế của họ.
"Quan hệ với các quốc gia dân chủ đã thiết lập nền kinh tế thị trường và các quy định của pháp luật là vô cùng quan trọng", ông Aso nói với các phóng viên hôm 2/5, cho thấy ông xem chuyến đi mới nhất đến Sri Lanka là một phần của chiến lược.
Các mối quan hệ Trung-Nhật đã trở nên căng thẳng kể từ mùa thu năm ngoái trên quần đảo tranh chấp Senkaku, và Nhật Bản vẫn chưa tìm thấy một con đường đối thoại nào có thể cải thiện quan hệ song phương với Bắc Kinh.
Vẫn chưa rõ chiến lược ngoại giao của chính quyền Abe nhằm kiềm chế Trung Quốc sẽ ảnh hưởng đến quan hệ song phương giữa hai nước trong tương lai như thế nào.