Thảm sát ở Na Uy: Breivik sẽ không phải đi tù
Thảm sát ở Na Uy: Breivik sẽ không phải đi tù
Thủ phạm vụ thảm sát Na Uy phủ nhận mình có tội
Phát hiện chất nổ trong trang trại của Breivik
Cha kẻ sát nhân ở Na Uy nguyền rủa con
Kẻ thảm sát ở Na Uy có tòng phạm
Bạo lực ở Na Uy: ít nhất 87 người thiệt mạng
![]() |
Công tố Svein Holden (phải) đưa ra lời bình luận về bản báo cáo tại một buổi họp báo tại thủ đô Oslo. Ảnh AP |
Một bản đánh giá tâm lý do toà án Oslo yêu cầu tiến hành đã kết luận rằng Breivik bị tâm thần ở thời điểm tiến hành hai vụ tấn công ngày 22 tháng 7. Như vậy sẽ đồng nghĩa với việc anh ta sẽ không đủ năng lực thần kinh để bị tống vào tù, các công tố trả lời phóng viên.
Theo AP, kết luận này sẽ được hội đồng các bác sĩ tâm lý pháp y thẩm tra lại. Có điều nó lại mâu thuẫn với những lời nói của người đứng đầu hội đồng sau khi các vụ tấn công xảy ra. Bác sĩ Tarjei Rygnestad ở thời điểm đó nói rằng không có vẻ gì là Breivik sẽ bị kết luận tâm thần vì các cuộc tấn công được chuẩn bị và tiến hành rất kỹ lưỡng.
Trong báo cáo, các chuyên gia mô tả một người "thấy mình ở trong thế giới tưởng tượng của chính mình, nơi các suy nghĩ và hành động của anh ta bị kiểm soát bằng sự ảo tưởng",công tố viên Svein Holden nói: "Họ kết luận rằng Anders Behring Breivik bị mắc chứng tâm thần phân liệt và phát triển trong một thời gian dài nên đã thay đổi bản chất con người trong anh ta và biến anh ta trở thành con người như hôm nay".
Ở Na Uy, lời bào chữa mất trí yêu cầu bị can phải chứng minh được có vấn đề tâm thần ở thời điểm gây án. Điều này có nghĩa rằng bị can đã mất đi khái niệm về thực tại ở thời điểm anh ta không tự kiểm soát được hành động của mình.
Bản báo cáo dài 243 trang sẽ được một uỷ ban thuộc Hội đồng Pháp Y Na Uy xem xét. Trong thời gian đó, uỷ ban này sẽ vẫn tiếp tục tiến hành điều tra và đưa ra kết luận riêng của mình.
Người đứng đầu hội đồng này, bác sĩ Rygnestad thanh minh cho lời bình luận của mình vào tháng 7 rằng ông đã dựa trên luồng thông tin thứ cấp để đưa ra các lời bình ở trên và rằng tình trạng tâm thần của một cá nhân chỉ có thể được quyết định sau khi đã tiến hành các phân tích chi tiết. Bản thân ông này vẫn chưa đọc hết bản báo cáo.
Hoa Tạ
