Thảm cảnh khốn khó của không quân Triều Tiên

Theo các nguồn tin tình báo phương Tây, Triều Tiên đang sở hữu một lực lượng không quân được xếp vào hàng “cổ lỗ sỹ” nhất thế giới bởi loại tiêm kích chủ lực nhất của họ vẫn chỉ là MIG-21, mẫu máy bay chiến đấu đã ra đời từ cách đây hơn 50 năm.
Thảm cảnh khốn khó của không quân Triều Tiên - ảnh 1

Không ai phủ nhận, trong lịch sử thế giới, những chiếc tiêm kích MIG-21 do Liên Xô cũ sản xuất đã từng một thời là nỗi ám ảnh của các lực lượng không quân phương Tây và chúng đã có một lịch sử vẻ vang với vô số những chiến thắng “đáng kinh ngạc”. Trong một tài liệu mật của mình, không quân Mỹ đã từng thừa nhận những chiếc máy bay MIG-21 được giới phi công Mỹ gọi là “những con quái vật trên bầu trời” (beast in the air) khi mẫu tiêm kích F-4 rất hiện đại của không quân nước này phải đụng đầu với địch thủ trên bầu trời Việt Nam.

Nhưng đó là chuyện của thập niên 60-70 trong thế kỷ trước. Ngày nay, vị trí chủ yếu của MIG-21 là trong  các viện bảo tàng hoặc chỉ còn được sử dụng rất hạn chế tại quân đội một số nước trên thế giới chủ yếu dùng làm máy bay huấn luyện cho phi công trẻ.

Với Triều Tiên, các nguồn tin tình báo cho biết không quân nước này vẫn chủ yếu phải phụ thuộc vào MIG-21 để bảo vệ bầu trời của họ. Ước tính, hiện Triều Tiên còn khoảng 150 chiếc MIG-21 nhưng có điều một số lượng lớn đã phải nằm “đắp chiếu” do không có linh kiện, phụ tùng thay thế, bảo dưỡng, không đủ nhiên liệu để bay huấn luyện thường xuyên – hậu quả của các lệnh cấm vận và bao vây kinh tế kéo dài suốt nhiều thập kỷ qua.

Những hình ảnh “thảm thương” của MIG-21 trong không quân Triều Tiên hiện nay

Thảm cảnh khốn khó của không quân Triều Tiên - ảnh 2

MIG -21 (tên đầy đủ là Mikoyan-Gurevich MiG-21) lần đầu xuất hiện trên bầu trời vào khoảng cuối những năm 1950. Các tài liệu ghi lại, Liên Xô đã xuất xưởng khoảng 10.000 chiếc MIG -21.

Thảm cảnh khốn khó của không quân Triều Tiên - ảnh 3

Năm 1963, khi Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên bắt đầu xây dựng lực lượng không quân của mình, MIG -21 vẫn là mẫu tiêm kích “sát thủ” bậc nhất thế giới. Trong tài liệu mật của không quân Mỹ về sau mới công bố, các phi công Phantom F-4 của Mỹ khi đó cực kỳ ngại và sợ hãi khi phải đối đầu với MIG-21 trên bầu trời miền Bắc Việt Nam. (Ảnh: Mô hình MIG-21 trong một bảo tàng ở Việt Nam)

Thảm cảnh khốn khó của không quân Triều Tiên - ảnh 4

Chính nhờ những thắng lợi vang dội của MIG-21 tại Việt Nam mà Triều Tiên đã quyết định tậu về khá nhiều mẫu máy bay chiến đấu này, đồng thời MIG-21 cũng là động lực để không quân hải quân Mỹ thành lập học viện Top Gun chuyên đào tạo phi công và nghiên cứu chiến thuật chiến đấu.

Thảm cảnh khốn khó của không quân Triều Tiên - ảnh 5
Khi đó, MIG-21 có buồng lái nhìn phức tạp hơn nhiều so với F-4 của Mỹ
Thảm cảnh khốn khó của không quân Triều Tiên - ảnh 6
Nhưng có vẻ vẫn khá thô sơ

Thảm cảnh khốn khó của không quân Triều Tiên - ảnh 7
Khi Liên Xô tan rã, một số lượng lớn MIG -21 đã rơi vào tay Kazakhstan – một nước cộng hòa thuộc liên bang Xô viết cũ. Vào cuối thập niên 90,  Kazakhstan  vẫn còn bán được 40 chiếc MIG-21 này cho Triều Tiên.
Thảm cảnh khốn khó của không quân Triều Tiên - ảnh 8
Nhưng 40 chiếc tiêm kích này cũng chẳng phát huy được bao nhiêu tác dụng bởi khi đó Triều Tiên lâm vào những nạn đói triền miên tồi tệ nhất trong lịch sử.
Thảm cảnh khốn khó của không quân Triều Tiên - ảnh 9
Dù có vẻ ngoài “hầm hố” nhưng ngày nay  MIG-21 khó lòng có thể so sánh được với các mẫu tiêm kích hiện đại.
Thảm cảnh khốn khó của không quân Triều Tiên - ảnh 10
Công nghệ radar hiện đại và công nghệ gây nhiễu sóng hiện nay có thể khiến MIG-21 trở nên “vô dụng”.
Thảm cảnh khốn khó của không quân Triều Tiên - ảnh 11
Rất nhiều MIG-21 của Triều Tiên hiện nay nằm trong tình trạng hư hỏng nặng và “đắp chiếu” do mất mát linh kiện mà không có thay thế
Thảm cảnh khốn khó của không quân Triều Tiên - ảnh 12
Các hình ảnh chụp được từ vệ tinh cho thấy, một số chiếc MIG-21 của Triều Tiên nằm trong tình trạng bị rỉ sét.
Thảm cảnh khốn khó của không quân Triều Tiên - ảnh 13
Thiếu nhiên liệu nên những chiếc máy bay này rất hiếm khi được cất cánh, huấn luyện. Trung bình các phi công Triều Tiên chỉ được bay khoảng trên dưới 10 giờ bay mỗi năm trên MIG -21.
Thảm cảnh khốn khó của không quân Triều Tiên - ảnh 14
Một số nhà phân tích cho rằng ngoài nguyên nhân thiếu nhiên liệu, Triều Tiên ít khi dám cho MIG -21 cất cánh vì sợ hỏng bộ khung máy bay.
Thảm cảnh khốn khó của không quân Triều Tiên - ảnh 15

14. Mặc dù vậy, theo đánh giá của tổ chức An ninh Toàn cầu (GlobalSecurity), lực lượng không quân Triều Tiên vẫn có đủ khả năng bảo vệ bầu trời nước này trong một khoảng thời gian nhất định hay thậm chí vẫn có thể tiến hành các chiến dịch tấn công với quy mô vừa phải vào Hàn Quốc.

Thảm cảnh khốn khó của không quân Triều Tiên - ảnh 16

15. Với hệ thống radar và tên lửa cũ kỹ, tỷ lệ máy bay của Triều Tiên bị bắn hạ ngay trong những giờ đầu tiên khi mới xuất kích là rất cao và đặc biệt là MIG-21 ngày nay có rất ít khả năng đối đầu được với F-15K của không quân Hàn Quốc.

Lê Trí

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !