Thái tử Ả Rập: “NATO Trung Đông” thề sẽ xóa sổ hoàn toàn chủ nghĩa khủng bố
Liên minh Quân sự Hồi giáo Chống Khủng bố (IMCTC) đã được Ả Rập Xê út và nhiều quốc gia trong khu vực cùng nhau thành lập, sau khi nhiều làn sóng chỉ trích nói rằng các nước Ả Rập đang không làm hết sức để chống lại IS. Tuy nhiên, mãi đến ngày 26/11 vừa qua, hội nghị đầu tiên của liên minh này mới được tổ chức.
![]() |
Thái tử Ả Rập Xê út Mohammed bin Salman. |
Hội nghị này diễn ra sau khi vụ khủng bố vào một nhà thờ Hồi giáo ở phía Bắc bán đảo Sinai (Ai Cập) khiến hơn 300 người thiệt mạng, trong đó có 27 trẻ em, xảy ra.
“Tôi muốn bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc đối với những người anh em Ai Cập vì những gì đã xảy ra trong những ngày qua”, Thái tử Mohammed bin Salman phát biểu trước các Bộ trưởng Quốc phòng các nước Trung Đông tại thủ đô Riyadh (Ả Rập Xê út).
“Chúng ta sẽ không để những kẻ khủng bố bóp méo đạo Hồi ôn hòa của chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ gửi đi một thông điệp rằng các quốc gia trong khu vực sẽ hiệp lực lại với nhau để chống khủng bố”, ông nói thêm. “Hôm nay chúng ta khẳng định sẽ lần tìm dấu vết của chủ nghĩa khủng bố cho đến khi nó bị xóa sổ hoàn toàn”.
IMCTC hiện có 40 thành viên và không bao gồm kình địch lâu năm của Ả Rập Xê út là Iran. Trong những tuần gần đây, Ả Rập Xê út đã có những chính sách đối ngoại mạnh bạo hơn, cụ thể là đẩy mạnh chiến dịch quân sự của mình ở Yemen và áp dụng các biện pháp cứng rắn đối với tổ chức vũ trang Hezbollah ở Lebanon, một lực lượng được Iran hậu thuẫn.
Mặc dù là thành viên của liên minh, song bộ trưởng quốc phòng Qatar đã không có mặt trong cuộc họp này. Tổng thư ký IMCTC là ông Abdulelah al-Saleh cho biết Qatar đã không được mời nhằm thể hiện quan điểm chung giữa các nước thành viên.
Vào tháng 6 vừa qua, Qatar đã bị 4 nước trong khu vực Vùng Vịnh cấm vận với lý do nước này đang tài trợ khủng bố. Qatar một mực phủ nhận cáo buộc này.