Thái Lan: Xả súng vào đoàn biểu tình, bé gái thiệt mạng
Vụ tấn công cho thấy cuộc khủng hoảng chính trị ở quốc gia Đông Nam Á vẫn chưa có dấu hiệm chấm dứt. Trong vài tháng qua, các cuộc biểu tình chống chính phủ liên tục diễn ra. Ban đầu các cuộc tuần hành diễn ra ôn hòa và sau đó chuyển hướng bạo lực với sự xuất hiện của các cuộc tấn công bằng súng và lựu đạn của những kẻ giấu mặt.
Cảnh sát chống bạo động Thái Lan đối đầu người biểu tình ở Bangkok hôm 21/2. |
Theo trung úy cảnh sát Thanaphum Naewanit, tối hôm qua (22/2), các tay súng đi trên 2 xe tải đã nổ súng vào một khu chợ đông đúng ở quận Khao Saming, tỉnh Trat, nơi đãn diễn ra một cuộc tuần hành chống chính phủ.
“Một bé gái 5 tuổi đã bị bắn và qua đời sau đó trong khi 30 người khác bị thương”, Naewanit nói và cho hay vụ xả súng được cho là có động cơ chính trị.
“Mục đích là quấy rối cuộc tuần hành”, anh nhận xét.
Truyền hình địa phương đăng những hình ảnh cho thấy nhiều ghế nhựa bị đổ ngổn ngang ở khu vực tuần hành và các quán bán hàng trên đường phố trống không sau khi người dân bỏ chạy trong hoảng loạn.
Tình trạng bạo lực đứng trước nguy cơ lan rộng do các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn. Người biểu tình cương quyết đòi Thủ tướng Yingluck Shinawatra từ chức và căng thẳng do chia rẽ chính trị ở Thái Lan chưa có dấu hiệu giảm nhẹ.
Tới nay, 77 người, cả người biểu tình và cảnh sát, đã thiệt mạng và hàng trăm người bị thương do súng và lựu đạn trong các cuộc xô xát.
Thủ tướng Yingluck đang chịu sức ép rất lớn từ cả các vấn đề luật pháp cho tới các cuộc biểu tình đòi bà từ chức.
Bà đối mặt với các cáo buộc có sai phạm về chương trình trợ cấp lúa gạo và bà có thể bị mất chức do các sai phạm này.
Người biểu tình cáo buộc bà Yingluck dùng tiền thu thuế của người dân để “mua” sự trung thành của cử tri ở các vùng nông thôn thông qua chương trình trợ cấp lúa gạo.