Thái Lan tiến hành bầu cử lại ở 5 tỉnh
Cuộc bầu cử diễn ra ngày 2/2 đã thất bại do không thể làm dịu đi cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài nhiều tháng do các cuộc biểu tình chống chính phủ. Người biểu tình Thái Lan đã tìm cách cản trở các cuộc bầu cử khiến 18/77 tỉnh thành không thể bầu ra nghị sĩ cho quốc hội nước này.
Người biểu tình chống chính phủ Thái Lan tụ tập tại một khu vực ở thủ đô Bangkok ngày 1/3. |
Hãng tin AFP dẫn thông tin của Ủy ban bầu cử Thái Lan cho hay kết quả bầu cử sẽ không được thông báo cho tới khi các cuộc bầu cử được tiến hành ở tất cả các khu vực. Dự kiến tháng Tư sẽ là hạn cuối cùng để tiến hành các cuộc bầu cử.
Theo Somchai Srisutthiyakorn ủy viên hội đồng bầu cử Tổng cộng khoảng 120.000 người đã đăng kí tại 101 điểm bầu cử trên cả 5 tỉnh trong cuộc bầu cử ngày hôm nay.
“Các cuộc bầu cử diễn ra một cách hòa bình – mọi chuyện đều được kiểm soát và không có vấn đề gì”, ông Somchai nói và cho biết thêm rằng hàng chục người biểu tình tới một điểm bầu cử ở tỉnh Rayong và thổi còi ầm ĩ.
Cho tới khi kết quả bầu cử đầy đủ được thông báo, bà Yingluck Shinawatra sẽ vẫn là Thủ tướng tạm quyền với quyền lực ra chính sách bị hạn chế.
Theo luật bầu cử Thái Lan, điều kiện để chính phủ mới được thành lập là các cử tri phải bầu được 95% trong tổng số 500 ghế ở quốc hội.