Thái Lan sẽ tổ chức một cuộc bầu cử mới
Động thái này sẽ tiếp tục làm trì hoãn việc thành lập một chính phủ mới tại Thái Lan sau nhiều tháng xảy ra biểu tình trên đường phố nhằm lật đổ Thủ tướng Yingluck Shinawatra.
Theo tuyên phố của Tòa án, cuộc bầu cử hôm 2/2 đã vi phạm hiến pháp khi các cử tri không thể cùng đi bầu tại 28 quận thuộc khu phía nam Thái Lan do bị những người biểu tình chống chính phủ ngăn cản.
![]() |
Cuộc khủng hoảng chính trị tại Thái Lan vẫn chưa có lối thoát |
"Cuộc bầu cử hôm 2/2 không thể diễn ra trên cả nước vào cùng một ngày", tòa án Thái Lan tuyên bố.
Somchai Srisutthiyakorn, một thành viên thuộc Uỷ ban bầu cử Thái Lan cho biết Thái Lan có hai phương án để tổ chức một cuộc bầu cử mới.
"Ủy ban bầu cử có thể thảo luận với chính phủ về việc ban hành một sắc lệnh mới ấn định ngày tổ chức hoặc có thể đề nghị những người đứng đầu các đảng phái chính trị cùng nhau quyết định thời điểm tốt nhất để tổ chức bầu cử", hãng tin Reuters dẫn lời ông Somchai.
Tuy nhiên, những người biểu tình chống chính phủ khẳng định họ sẽ vẫn tiếp tục ngăn cản nếu một cuộc bầu cử mới được tổ chức.
"Nếu tòa án hủy bỏ kết quả cuộc bầu cử hôm 2/2, đừng mơ tới việc tổ chức một cuộc bầu cử khác. Nếu ngày tổ chức cuộc bầu cử mới được công bố, chúng ta sẽ kiểm soát mọi tỉnh thành và cuộc bầu cử này cũng sẽ không thể diễn ra thành công", thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban phát biểu trước những người ủng hộ vào cuối ngày 20/3.
Các cuộc biểu tình đường phố quy mô lớn đôi khi bùng phát thành bạo lực đã cướp đi sinh mạng của 23 người và khiến hàng trăm người khác bị thương trong gần 5 tháng qua tại thủ đô Bangkok.
Thậm chí, những người biểu tình còn chiếm đóng các tòa nhà chính phủ và phong tỏa nhiều giao lộ chính tại thủ đô Bangkok nhằm buộc Thủ tướng Yingluck và nội các từ chức.
