Thái Lan sẽ lùi tổ chức bầu cử sau một tháng?

Ủy ban bầu cử Thái Lan đề xuất lùi thời gian tổ chức cuộc bầu cử gây tranh cãi diễn theo dự kiến vào ngày 2/2 sau ít nhất một tháng trong bối cảnh các vụ đụng độ biểu tình bùng phát vào cuối tuần qua.

Theo kế hoạch, Ủy ban bầu cử Thái Lan sẽ họp bàn với Thủ tướng Yingluck Shinawatra vào ngày mai (28/1) để thảo luận về thời gian tổ chức cuộc tổng tuyển cử sau khi nhận được sự chấp thuận của Tòa án Hiến pháp nhằm tìm lối thoát cho các cuộc biểu  tình chống chính phủ quy mô lớn kéo dài trong nhiều tháng qua tại thủ đô Bangkok. 

“Với vai trò là các quan chức tổ chức bầu cử, nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra thành công. Chúng tôi còn phải chắc chắn rằng tình hình an ninh đất nước ổn định để tổ chức bầu cử. Chúng tôi không muốn chứng kiến thêm hình ảnh nhiều người đổ máu”, Somchai Srisutthiyakorn - một thành viên thuộc Ủy ban bầu cử Thái Lan trả lời hãng tin Reuters vào hôm nay (27/1). 

Thái Lan sẽ lùi tổ chức bầu cử sau một tháng? - ảnh 1

Các cuộc biều tình chống chính phủ vẫn tiếp diễn trong nhiều tháng qua tại Thái Lan

Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Jarupong Ruangsuwan đồng thời là người đứng đầu đảng Puea Thai khẳng định chính phủ sẽ không chấp thuận đề xuất của Ủy ban bầu cử Thái Lan. 

“Chúng tôi vẫn sẽ tổ chức cuộc bầu cử vào ngày 2/2. Lùi tổ chức bầu cử là hành động vô ích và giúp các tổ chức độc lập có thêm thời gian phản đối chính phủ”, ông Jarupong nói. 

Hôm 26/1, một lãnh đạo biểu tình đã bị bắn chết và 12 người khác bị thương trong khi đoàn biểu tình phản đối cuộc bầu cử sớm tại một điểm bỏ phiếu thuộc khu vực ngoại ô Bangkok - Bang-Na. 

Thậm chí, người biểu tình đã phong tỏa 45/50 điểm bỏ phiếu sớm tại Bangkok hôm 26/1. Tuy nhiên, Ủy ban bầu cử Thái Lan xác nhận 292/375 điểm bỏ phiếu sớm trên cả nước vẫn diễn ra bình thường. 

Gần 2,16 triệu người trên tổng số 49 triệu cử tri hợp lệ đã đăng ký tham gia các cuộc bỏ phiếu sớm hôm 26/1. 

Trong khi Thủ tướng Yingluck hy vọng cuộc bầu cử hôm 2/2 tới là cơ hội để bà củng cố quyền lực thì những người biểu tình và thủ lĩnh đối lập Suthep Thaugsuban – cựu phó thủ tướng Thái Lan, lại phản đối kế hoạch trên và ra yêu sách tiến hành cải cách đất nước trước khi tổ chức bầu cử. 


Minh Thu

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !