Thái Lan: Phe áo đỏ lại phủ kín thủ đô Bangkok
![]() |
| Những người ủng hộ phe áo đỏ nói chuyện qua Skype với ông Thaksin trong 1 giờ đồng hồ vào đêm 19/5 |
Cựu thủ tướng Thái Lan - Thaksin Shinawatra cho rằng bản ân xá của chính phủ cần tuyên án vô tội cho những người thuộc phe áo đỏ tham gia cuộc biểu tình năm 2010 thay vì phán xét các thủ lĩnh và bản thân ông Thaksin.
Theo ông Thaksin, ngay cả khi một dự luật ân xá tha tội cho những tội phạm chính trị được chính phủ Thái Lan thông qua cũng sẽ không miễn tội cho các thủ lĩnh cầm đầu trong cuộc biểu tình năm 2010.
Ngoài ra, ông Thaksin khẳng định không quan tâm tới việc mình có nằm trong số những người được hưởng lợi từ dự luật ân xá này và cũng không trở về quê hương – Thái Lan để sinh sống.
"Hãy để những người vô tội được tự do. Không thành vấn đề nếu các thủ lĩnh áo đỏ và tôi không nằm trong danh sách dự luật ân xá", ông Thaksin đề cập tới 26.000 người biểu tình ủng hộ phe áo đỏ tham gia cuộc biểu tình năm 2010.
Hôm 19/5, những người ủng hộ phe áo đỏ đã cùng nhau tập trung tại ngã tư Ratchaprasong - trung tâm thương mại của thủ đô Bangkok để tượng niệm cuộc bạo động chính trị đẫm máu của chính quyền đảng Dân chủ cách đây 3 năm.
Ông Thaksin nhận định trong khi các nhà lập pháp cân nhắc về dự luật ân xá, chính phủ Thái Lan cần tiếp tục quan tâm tới lợi ích của những người thuộc phe áo đỏ.
"Chúng ta có những quan điểm khác nhau nhưng chúng ta cần thống nhất để đấu tranh cho công lý và nền dân chủ", ông Thaksin nói.
Trong khi đó, một số người ủng hộ phe áo đỏ đã tỏ ra không hài lòng với dự luật ân xá được phó thủ tướng Chalerm Yubamrung đề xuất bởi dự luật này vẫn sẽ không xóa tội cho những người liên quan tới vụ bạo lực chính trị bao gồm cả lực lượng phân phát những chiếc áo đỏ trong các cuộc tuần hành hồi tháng 4 – 5/2010.
Tuy nhiên, ông Thaksin lại đồng tình với dự luật ân xá Vorachai Hema khi cam kết xóa tội cho tất cả những người bị giam cầm trong vụ bạo loạn chính trị trên, ngoại trừ những nhân vật chịu tội đàn áp lực lượng biểu tình.
Sau 3 năm xảy ra cuộc biểu tình đẫm máu ngày 19/5, ông Thaksin khẳng định những cáo buộc của đảng Dân chủ khi cho rằng phe áo đỏ "làm bùng phát ngọn lửa tại thành phố" là không có cơ sở khi mà Tòa án Hình sự tuyên bố trắng án với những nghi phạm gây ra vụ cháy tại Trung tâm mua sắm CentralWorld trong nội đô Bangkok.
"Tôi sẽ treo giải thưởng 10 triệu baht cho ai cung cấp thông tin về những người phóng hỏa", ông Thaksin nói.
Những người áo đỏ tụ tập hôm 19/5 đã kêu gọi đóng cửa Trung tâm mua sắm CentralWorld và nhiều khu mua sắm khác nằm gần kề. Do đó, 5 đơn vị cảnh sát chống bạo động đã được triển khai để đảm bảo an ninh trật tự trong bối cảnh các nhà lãnh đạo phe áo đỏ và thành viên của đảng Vì nước Thái quay sang chỉ trích chính quyền dân chủ sử dụng lực lượng quân đội để giải tán cuộc biểu tình kéo dài 6 tuần vào năm 2010.
Trung tâm mua sắm CentralWorld đã phải đóng cửa lúc 1 giờ chiều ngày 19/5 sau khi nhiều người biểu tình phe áo đỏ tiến vào tòa nhà để nghỉ ngơi.
Trong vụ bạo loạn chính trị năm 2010, Trung tâm mua sắm CentralWorld đã bị phóng hỏa gây thiệt hại nặng nề trong các cuộc hỗn chiến giữa lực lượng an ninh và người biểu tình.
Hôm 19/5, những người biểu tình áo đỏ thuộc Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) đã dựng ngay sân khấu tại ngã tư Ratchaprasong. Thậm chí, họ còn tổ chức tưởng niệm những thân nhân bị tử nạn trong cuộc bạo động năm 2010 tại ngôi chùa Wat Pathum Wanaram.
Thủ lĩnh phe áo đỏ Sombat Boonngam-anong khẳng định nhiều người vô tội đã bị giết hại tại ngã tư Ratchaprasong song những người chịu trách nhiệm cho những cái chết thương tâm này vẫn chưa bị xét xử.
