Thái Lan: Phe 'Áo đỏ' bị quân đội bao vây tứ phía
Trong sáng nay, Tư lệnh Lục quân Thái Lan, Tướng Prayuth Chan- Ocha đã ký quyết định ban bố tình trạng thiết quân luật trên khắp cả nước nhằm lật lại trật tự sau hơn 6 tháng làn sóng biểu tình bùng phát cướp đi sinh mạng của gần 30 người và khiến hàng trăm người khác bị thương.
Theo kênh truyền hình Channel 5, quân đội Thái Lan nhấn mạnh thiết quân luật là nhằm "khôi phục hòa bình và trật tự cho mọi người dân thuộc tất cả các đảng phái" và đây "không phải là một cuộc đảo chính. Người dân không cần lo lắng, họ cứ sống bình thường".
![]() |
Quân đội chính phủ Thái Lan bắt đầu thiết quân luật từ ngày hôm nay (20/5) |
"Chúng tôi bị quân đội bao vây từ mọi phía", thủ lĩnh biểu tình "Áo đỏ" Jatuporn Prompan trả lời hãng tin AFP.
Theo cố vấn an ninh của Thủ tướng lâm thời Niwattumrong Boonsongpaisan, ông Paradorn Pattanatabut, việc quân đội bao vây đoàn biểu tình "Áo đỏ" chỉ nhằm thuyết phục họ giải tán tập trung. "Quân đội đang đàm phán với lực lượng 'Áo đỏ' để họ giải tán", ông Paradorn cho biết.
Tuy nhiên, thủ lĩnh Prompan khẳng định cuộc biểu tình sẽ vẫn diễn ra tại khu vực ngoại ô thủ đô Bangkok đồng thời kêu gọi khôi phục "các nguyên tắc dân chủ" tại Thái Lan.
"Chúng tôi vẫn sẽ ở đây và tiếp tục tổ chức biểu tình cho tới khi đất nước khôi phục các thể chế dân chủ để tiến tới một cuộc bầu cử mới và đưa một thủ tướng qua bầu cử lên nắm quyền điều hành đất nước", ông Prompan nhấn mạnh.
Hành động buộc Thủ tướng Yingluck Shinawatra phải từ chức hồi đầu tháng này của Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã khiến những người ủng hộ phe "Áo đỏ" vô cùng phẫn nộ. Thậm chí, lực lượng ủng hộ chính phủ còn cảnh báo nguy cơ xảy ra một cuộc nội chiến nếu quyền lực lãnh đạo đất nước rơi vào tay một thủ tướng không qua bầu cử do phe đối lập chỉ định.