Thái Lan: Người biểu tình "trả tự do" cho Bangkok
Hôm 28/2, lãnh đạo biểu tình Suthep Thaugsuban tuyên bố, người biểu tình sẽ dẹp bỏ các trại hiện đang chặn các con đường chính, chấm dứt hoạt động đóng cửa thủ đô Bangkok đã kéo dài hơn một tháng qua, Reuters đưa tin. Tuy nhiên, ông Suthep cho biết sẽ tăng cường nỗ lực lật đổ chính phủ bằng cách chiếm giữ trụ sở các bộ và cơ quan nhà nước ở thủ đô Bangkok.
Suthep phát biểu trước những người biểu tình hôm 28/2: "Chúng ta sẽ ngừng đóng cửa Bangkok và trả lại các con đường lưu thông cho người dân Bangkok. Chúng ta sẽ ngừng đóng cửa thủ đô Bangkok từ ngày thứ Hai (3/3). Nhưng chúng ta sẽ tăng cường chiếm giữ các bộ và các doanh nghiệp của nhà Shinawatra".
Lãnh đạo biểu tình Thái Lan Suthep Thaugsuban phát biểu trước những người biểu tình phản đối chính phủ hôm 28/2. |
Ông này kêu gọi những người biểu tình tới công viên Lumpini, trung tâm của thủ đô, nơi hiện đang có nhiều trại biểu tình.
Sophon Pisutwong, một ủy viên cảnh sát của cơ quan giám sát tình trạng khẩn cấp tại Bangkok, cho biết người biểu tình đã cố gắng đóng cửa 82 bộ và cơ quan nhà nước từ tháng Mười Một năm ngoái, nhưng tính đến ngày 28/2, 63 cơ quan đã mở cửa trở lại, trong đó có cả Bộ Tài chính.
Sáng ngày 28/2, Bộ trưởng Bộ Lao động Chalerm Yoobamrung bác bỏ đề nghị của ông Suthep rằng ông Suthep và Thủ tướng Yingluck nên tổ chức một cuộc tranh luận trên truyền hình. Ông Chalerm nói: "Bà Yingluck là người lãnh đạo hợp pháp của đất nước, còn Suthep là một kẻ đang bị truy nã và đang đứng đầu một phong trào bất hợp pháp. Thủ tướng sẽ không nói chuyện với Suthep".
Ông Chalerm cũng cho rằng sở dĩ Suthep đưa ra đề xuất đàm phán vì số người biểu tình phản đối chính phủ đã giảm đáng kể.