Thái Lan: Người biểu tình cắt điện văn phòng Thủ tướng

Hôm 12/12, những người biểu tình đã cắt điện của văn phòng Thủ tướng Yingluck Shinawatra và yêu cầu cảnh sát rời bỏ các tòa nhà bị bao vây – một dấu hiệu cho thấy cuộc khủng hoảng chính trị tại Thái Lan vẫn tiếp tục leo thang.
Thái Lan: Người biểu tình cắt điện văn phòng Thủ tướng - ảnh 1
Người biểu tình đe dọa nhân viên an ninh chốt chặn tại tòa nhà Thủ tướng Yingluck

Những người biểu tình đòi lật độ chính quyền của Thủ tướng Yingluck trước thời điểm tổ chức các cuộc tổng tuyển cử vào ngày 2/2 năm tới. Thậm chí, họ còn đe dọa dùng vũ lực nếu các nhân viên an ninh không rời bỏ những tòa nhà bị bao vây. Hiện, nỗ lực đàm phản của cảnh sát đã bị từ chối nhưng họ nhất quyết không rời đi ngay lập tức.

Cảnh sát xác nhận nguồn điện tại nhiều khu vực trong khu vực tòa Nhà Chính phủ đã bị cắt. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, bà Yingluck không có mặt trong những tòa nhà này. Nhưng sau đó, bà đã xuất hiện trên truyền hình từ một địa điểm bí mật đồng thời thông báo bà sẽ tham gia một cuộc họp vào ngày 15/12 cùng tất cả đại diện của các đảng phái chính trị nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay.

Trước đó, thủ lĩnh nhóm biểu tình đã đề nghị tổ chức một cuộc họp với các quan chức quân sự và cảnh sát cấp cao song đã bị từ chối. Thậm chí, các lãnh đạo biểu tình còn gặp gỡ những doanh nhân lớn trong một khách sạn nhằm kêu gọi ủng hộ tài chính để hiện thực hóa mục tiêu của phe đối lập.

Trong một cuộc đối đầu trước đó, cảnh sát đã quyết định rút khỏi tòa nhà của Thủ tướng và cho phép những người biểu tình xông vào trụ sở này với yêu cầu không tiến hành bạo loạn.

Kể từ khi các cuộc biểu tình bùng phát tại Thái Lan hồi tháng trước, 5 người đã bị chết và gần 300 người bị thương.

Nhằm mở đường giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị, bà Yingluck đã giải tán Hạ viện hôm 9/12 và kêu gọi tổ chức bầu cử sớm.

Nguyên nhân khiến Thái Lan rơi vào cuộc khủng hoảng hiện nay xuất phát từ việc anh trai bà Yingluck – tỷ phú truyền thông Thaksin Shinawatra, người bị quân đội lật đổ năm 2006 sau cáo buộc tham nhũng, lạm dụng quyền lực, tuyên bố quay trở lại chính trường.

Tần Khanh

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !