Thái Lan: Người biểu tình 'ăn vạ' trước Tòa nhà chính phủ
Hiện nay, giới chức Thái Lan đang nỗ lực giành lại quyền kiểm soát các tòa nhà chính phủ bị người biểu tình phong tỏa lâu nay buộc Thủ tướng Yingluck từ chức.
Các cuộc biểu tình đường phố quy mô lớn diễn ra trong hơn 3 tháng qua tại Thái Lan đã khiến bà Yingluck không thể sử dụng Tòa nhà chính phủ trong gần 2 tháng. Thay vào đó, Thủ tướng Yingluck đã phải tổ chức các cuộc họp tại nhiều địa điểm quanh thủ đô Bangkok.
Cảnh sát Thái Lan ngăn người biểu tình tuần hành quanh Tòa nhà chính phủ |
Trong ngày hôm nay, hàng ngàn người biểu tình bao gồm nhóm "Mạng lưới sinh viên và người dân vì cải cách Thái Lan" đã tổ chức tuần hành gần Tòa nhà chính phủ.
Một phóng viên ảnh của hãng tin AFP cho biết những người biểu tình đã đổ xi măng vào các bao cát làm rào chắn chặn lối vào Tòa nhà chính phủ trong khi những người khác dùng lốp xe dựng thành "chiến lũy".
"Chúng tôi sẽ không để chính phủ quay trở lại làm việc bởi chúng tôi không cần họ. Bà Yingluck sẽ không bao giờ có cơ hội quay trở lại Tòa nhà chính phủ để làm việc", thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban nói.
Hôm 14/2, cảnh sát chống bạo động Thái Lan đã tiến hành dẹp các hàng rào, lều bạt và bao cát dựng quanh Tòa nhà chính phủ và không vấp phải sự phản đối từ những người biểu tình. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, những người biểu tình đã quay trở lại và tái xây dựng các hàng rào chắn.
Trong khi giải tán đoàn biểu tình, giới chức Thái Lan cũng cố gắng tránh đụng độ với phe đối lập. Trước khi tổ chức cuộc bầu cử ngày 2/2, hàng chục ngàn người ủng hộ phe đối lập đã tổ chức biểu tình đường phố tại Thái Lan. Tuy nhiên, hiện nay, số người biểu tình tuần hành trên các con phố đang có chiều hướng giảm đáng kể.
Bộ trưởng Lao động Thái Lan Chalerm Yubamrung – người giám sát tình trạng khẩn cấp áp đặt tại thủ đô Bangkok cho biết cảnh sát sẽ triển khai "những biện pháp ôn hòa" để giành lại quyền kiểm 5 trụ sở chính phủ trong tuần này bao gồm Tòa nhà chính phủ. Lực lượng an ninh khẳng định họ sẽ đàm phán với người biểu tình thay vì "trấn áp".
Hàng loạt các vụ tấn công bằng lựu đạn và xả súng liên quan tới đoàn biểu tình đã cướp đi sinh mạng của 11 người và khiến hàng trăm người khác bị thương. Thậm chí, giới chức Thái Lan lo ngại tình trạng bạo lực chính trị sẽ còn gia tăng.