Thái Lan hoãn bầu cử tới tận 15 tháng sau
Theo AFP, trong bài phát biểu đầu tiên trên truyền hình quốc gia Thái Lan sau cuộc đảo chính, Tư lệnh Lục quân Thái Lan, Tướng Prayuth Chan-ocha cho biết chính quyền mới đang có kế hoạch đưa quốc gia có 67 triệu dân này hướng tới dân chủ hay tiến hành bầu cử trong khoảng 15 tháng nữa.
![]() |
Tư lệnh Lục quân Thái Lan, Tướng Prayuth Chan-ocha. |
Ông này cũng cho biết giai đoạn đầu tiên, kéo dài khoảng 3 tháng, sẽ tập trung vào hòa giải những vấn đề đang khiến Thái Lan bị chia rẽ sâu sắc. Trong giai đoạn 2, kéo dài khoảng một năm, nội các và dự thảo hiến pháp mới sẽ được đưa ra để tiến hành những cải cách. Sau khi đã hoàn thành 2 giai đoạn trên mới tiến hành bầu cử.
AFP dẫn lời ông Prayuth cho biết: "Giai đoạn ba là một cuộc tổng tuyển cử theo một hệ thống dân chủ tuyệt đối, được tất cả các bên chấp thuận. Luật sẽ được hiện đại hóa để chúng ta có thể bầu được những người tốt và trung thực để điều hành đất nước này".
Ông cũng tuyên bố tất cả các bên phải hợp tác và chấm dứt biểu tình để thực hiện thành công lộ trình trên.
Ngay lập tức, Mỹ cho biết không đồng tình với kế hoạch trên. Bà Jen Paski, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: "Chúng tôi biết rằng họ đã công bố một lộ trình tiến tới dân chủ, nhưng các chi tiết quá ít ỏi”.
Bà nhấn mạnh, Washington tin rằng con đường tốt nhất là “tiến hành các cuộc bầu cử sớm và tạo điều kiện cho một tiến trình bầu cử toàn diện và minh bạch".
Bà cho rằng thời hạn 15 tháng là quá dài.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ thông tấn xã AFP. AFP là trung tâm tiếng Pháp lớn nhất và thông tấn xã lớn thứ ba trên thế giới sau AP và Reuters. Hiện AFP có văn phòng đại diện tại hầu hết các quốc gia trên thế giới.