Thái Lan điều 17.000 cảnh sát đối phó biểu tình lớn
Theo hãng tin AP, giới chức Thái Lan ước tính sẽ có hàng chục nghìn người biểu tình tham gia vào một cuộc tuần hành nhắc nhở dư luận nhớ đến sự chia rẽ chính trị sâu sắc của nước này mặc cho 2 năm qua tình hình khá yên ả.
Thái Lan huy động hàng nghìn cảnh sát để bảo vệ an ninh cho cuộc tuần hành khổng lồ diễn ra vào ngày mai. |
Hôm nay, bà Yingluck buộc tội những người biểu tình muốn lật đổ chính phủ được dân bầu lên của bà.
Cuộc biểu tình được một nhóm cực đoan tự xưng là “Pitak Siam" – có nghĩa là “Bảo vệ Thái Lan” – tổ chức tại tòa nhà Royal tại thủ đô Bangkok, một khu vực công cộng gần Quốc hội Thái Lan và đã từng được người biểu tình sử dụng.
Mặc dù nhóm này mới xuất hiện trong “giới biểu tình” ở Thái Lan nhưng có mối liên hệ với những người biểu tình “Áo vàng” nổi tiếng. Phong trào biểu tình của những người “Áo vàng” đã khiến cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra bị lật đổ. Năm 2008, cũng chính phong trào này đã lật đổ chính phủ được bầu lên nhưng là đồng minh của ông Thaksin sau khi chiếm và khiến 2 sân bay ở Bangkok phải đóng cửa trong 1 tuần.
Ông Thaksin, anh trai của đương kim Thủ tướng Yingluck, vẫn là nhân vật gây chia rẽ trong chính trường Thái Lan. Những người Áo vàng và đồng minh cho rằng ông tham nhũng khi cầm quyền và cáo buộc ông làm suy yếu nền dân chủ lập hiến nhưng ông Thaksin đã bác bỏ cáo buộc này.
Bà Yingluck tỏ ra rất lo lắng về cuộc biểu tình ngày mai. Hôm qua, nội các của bà đã cầu viện đến Đạo luật an ninh trong nước để áp dụng cho 3 quận xung quanh khu vực biểu tình và bày tỏ lo ngại về nguy cơ bạo lực.
Phát biểu trên đài truyền hình quốc gia, bà Yingluck cho rằng các nhà lãnh đạo cuộc biểu tình “muốn lật đổ một chính phủ được bầu lên và nền dân chủ; ngoài ra, có dấu hiệu cho thấy họ có thể dùng bạo lực để đạt được mục đích của mình”.
Phát ngôn viên của lực lượng cảnh sát quốc gia, Thiếu tướng Piya Uthayo cho biết gần 17.000 cảnh sát đã được điều động từ khắp cả nước về Bangkok để đảm bảo an ninh cho cuộc tuần hành ngày mai.