Thái Lan: Chính trị bế tắc sau bạo lực biểu tình
Giới phân tích nhận định vụ nổ bom trên đường Banthat Thong hôm 17/1 và ném lựu đạn tại khu Đài tưởng niệm Chiến thắng thuộc thủ đô Bangkok trong hôm qua (19/1) càng làm sâu sắc thêm cuộc khủng hoảng chính trị giữa phe ủng hộ chính phủ Thái Lan đương nhiệm và phe đối lập.
Ngay sau vụ nổ trên đường Banthat Thong, thủ lĩnh Ủy ban Cải cách Dân chủ Nhân dân (PDRC) Suthep Thaugsuban đã hối thúc những người biểu tình tại khu vực phía nam tiến hành bao vây các tòa nhà chính phủ bắt đầu từ hôm nay (20/1). Trong đó, phong tỏa các tòa nhà chính phủ là một trong những chiến lược quan trọng mà PDRC thi hành nhằm buộc Thủ tướng Yingluck Shinawatra từ chức.
![]() |
Vụ nổ bom hôm 17/1 khiến ít nhất 36 người biểu tình phản đối chính phủ Thái Lan bị thương |
Nhà lãnh đạo PDRC Sathit Wongnongtoey khẳng định: "Chúng tôi đang chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài. Chúng tôi không biết khi nào nó sẽ kết thúc. Chính phủ đương nhiệm không còn quyền lực để tồn tại. Giờ chỉ là vấn đề chính quyền này sẽ tồn tại được bao lâu".
Theo nguồn tin từ chính phủ Thái Lan, ngay trong nội bộ Trung tâm thực thi Hòa bình và Trật tự – tổ chức được thành lập để giám sát các cuộc biểu tình, đã xảy ra những bất đồng quan điểm. Một số quan chức muốn bắt giam ông Suthep song những người khác lo ngại hành động này sẽ khiến tình trạng bạo lực bùng phát.
Một bộ trưởng trong Nội các Thái Lan giấu tên cho hay áp lực ngày càng gia tăng với chính quyền đương nhiệm và Thủ tướng Yingluck nếu như PDRC tiếp tục tiến hành biểu tình quy mô lớn. Tuy nhiên, Đảng Pheu Thái của bà Yingluck tin rằng trong thời gian tới, số người tham gia biểu tình sẽ ngày càng ít hơn.
Nguồn tin từ tòa nhà Quốc hội Thái Lan cho hay bà Yingluck đang cố gắng tìm kiếm cơ hội đàm phán với thủ lĩnh biểu tình Suthep thông qua các lãnh đạo quân đội và nhóm doanh nhân. Thậm chí Thủ tướng Yingluck còn "bật đèn xanh" về việc từ chức và hoãn tổ chức bầu cử hôm 2/2 tới cũng như mong muốn đảm bảo an ninh cho toàn bộ gia đình.
