Thái Lan: 6.000 binh sĩ, cảnh sát ra quân trấn áp biểu tình
Kể từ hôm 22/5 – thời điểm quân đội Thái Lan tiến hành đảo chính giành quyền kiểm soát chính phủ, mỗi ngày lại có một vài người biểu tình bị bắt giữ tại thủ đô Bangkok.
Tổng Tư lệnh quân đội, Tướng Prayuth Chan-ocha hiện là quyền Thủ tướng Thái Lan đã cảnh báo người biểu tình và thân nhân của họ về sự trừng phạt nghiêm khắc theo thiết quân luật. Tuy nhiên, nhiều người vẫn tham gia các đoàn tuần hành phản đối đảo chính. Mặc dù, một số người đã bị bắt song không có cuộc đụng độ nào xảy ra.
![]() |
Quân đội Thái Lan làm nhiệm vụ ngăn chặn biểu tình tại Bangkok hôm 29/5. |
Theo tin đồn, qua mạng xã hội, những người biểu tình đã kêu gọi tập trung tuần hành tại thủ đô Bangkok. Do đó, giới chức Thái Lan đã điều động 6.000 nhân viên an ninh tới chốt chặn tại một vài tuyến phố trong nội đô vào hôm nay.
“Chúng tôi đã triển khai 38 nhóm an ninh gồm cảnh sát và binh sĩ quân đội tới 8 địa điểm tại Bangkok. Hiện tại, tình hình vẫn diễn ra bình thường, chưa thấy dấu hiệu của các cuộc biểu tình”, Phó cảnh sát trưởng quốc gia Somyot Poompanmoung trả lời hãng tin AFP.
Qua tài khoản Twitter, một trong những thủ lĩnh biểu tình thuộc phe Áo đỏ, ông Sombat Boonngamanong đã phản đối việc quân đội đưa ra lệnh triệu tập đồng thời có những lời lẽ kích động quân đội nước này.
“Họ không có vũ khí, họ không thể sử dụng vũ lực, chúng ta chỉ quấy rối họ (binh sĩ)”, ông Sombat viết trên tài khoản Twitter hôm 31/5.
Hồi tuần trước, khoảng 1.000 người đã tụ tập tuần hành biểu tình tại Thái Lan. Trong đó, phần lớn những người tham gia biểu tình thuộc phe Áo đỏ – lực lượng ủng hộ cựu Thủ tướng bị phế truất Yingluck Shinawatra.
Trong khi đó, Tướng Prayuth khẳng định việc ông tiến hành đảo chính giành quyền điều hành đất nước nhằm mục đích khôi phục hòa bình và trật tự tại Thái Lan sau khi làn sóng biểu tình chống chính phủ kéo dài suốt 7 tháng qua đã cướp đi sinh mạng của 28 người và khiến hàng trăm người khác bị thương.
Cũng theo Tướng Prayuth, nền dân chủ tại Thái Lan sẽ không thể được khôi phục chỉ trong vòng 1 năm mà nhiệm vụ trước tiên là Thái Lan cần tiến hành cải cách.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ thông tấn xã AFP. AFP là trung tâm tiếng Pháp lớn nhất và thông tấn xã lớn thứ ba trên thế giới sau AP và Reuters. Hiện AFP có văn phòng đại diện tại hầu hết các quốc gia trên thế giới.