Tết trong ký ức của du học sinh Việt

Ăn Tết xa nhà từ lâu đã trở thành điều tất nhiên với nhiều du học sinh, nhưng với những bạn lần đầu phải xa gia đình, ăn Tết nơi xứ người, đây là nỗi “ám ảnh”.

Tết đến, dù có ở xa nhà mấy hay bận việc đến thế nào, mọi người đều mong muốn được trở về nhà sum họp với gia đình. Cả gia đình quây quần bên mâm cơm cuối năm, có lẽ là nét đẹp truyền thống đặc trưng của người dân Việt. Đối với những du học sinh Việt lần đầu ăn Tết Việt ở nước ngoài, có lẽ đây là điều hụt hẫng nhất.

{keywords}
Ngô Hoài Phương - du học sinh trường Đại học Tổng hợp Messina (Ý)

2022 là năm thứ nhất Ngô Hoài Phương (SN 2002) sinh viên trường Đại học Tổng hợp Messina (Ý) ăn Tết xa gia đình.

Hoài Phương cho biết hiện nay tình hình dịch bệnh bên Ý đang khá căng thẳng, biến chủng mới đã xuất hiện và riêng vùng Phương ở một ngày cũng trên dưới nghìn ca vì thế nên đợt thi tới nữ du học sinh này cũng thi bằng hình thức online.

“Em sang đây từ cuối tháng 9/2021 hiện em đang ở kí túc xá của trường và dù xa nhà cũng được một khoảng thời gian nhưng ngày nào em và bố mẹ vẫn gọi điện và nói chuyện.

2022 là cái Tết đầu tiên xa nhà của em, lần đầu ăn Tết ở một đất nước khác nên cảm xúc chung của em là rất nhớ nhà, nhớ không khí Tết của Việt Nam. Nhưng vì ở bên này em quen được khá nhiều bạn, chủ yếu là bạn Việt Nam nên cảm giác nhớ nhà cũng vơi đi chút ít”, Phương tâm sự.

Điều nữ sinh này thấy thích nhất khi du học Ý là được khám phá những miền đất ở nơi đây. Vì nằm trong khối châu Âu nên Phương có thể thuận tiện đi du lịch sang các nước khác.

Tuy nhiên, là một người ưa đồ châu Á nên ẩm thực châu Âu đôi khi cũng hơi không hợp với Phương nhưng dù sao cô vẫn luôn thích việc khám phá ẩm thực của nước bạn.

“Khi còn ở Việt Nam, mỗi dịp gần Tết em và bố mẹ lại cùng nhau đi sắm đủ loại hoa tết: từ hoa đào, cành quất đến cả những loài hoa khác như Phong lan hay hoa thuỷ tiên,... ngoài ra em còn hay cùng bà nội gói và canh nồi bánh chưng nữa.

Em cũng giúp bố mẹ dọn dẹp nhà cửa và nấu những bữa ăn Tết. Sắp tới Tết đến em và các bạn người Việt bên này cũng có một vài dự định ăn tết với nhau như làm các món ăn truyền thống Việt Nam,... Vì dịp Tết cũng rơi vào đợt bọn em thi cuối kì nên cũng sẽ hạn chế hơn nhưng dù sao bọn em cũng có dự định tổ chức một vài hoạt động truyền thống cho có không khí Tết”, Phương kể.

2022 là năm thứ ba Nguyễn Diệu Linh - du học sinh Trường Đại học Tài chính Kinh tế Trung ương, đón Tết cổ truyền tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Du học từ tháng 9/2019, kỳ nghỉ đông và Tết Nguyên đán năm 2020, Linh lựa chọn ở lại Trung Quốc để trải nghiệm sự khác biệt khi đón Tết giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Nhưng cuối năm 2019, dịch bệnh Covid-19 bùng phát và đến nay, Trung Quốc vẫn chưa cho phép du học sinh nước ngoài nhập cảnh. Do vậy, Tết Âm lịch năm 2022, Linh không thể về nước. Nếu về Việt Nam, nhiều khả năng nữ sinh không thể trở lại trường sau kỳ nghỉ đông.

Diệu Linh tâm sự: “Mình rất buồn và nhớ nhà, nhớ bố mẹ, các em. Kỳ nghỉ đông tại Trung Quốc kéo dài gần 2 tháng. Mỗi khi bắt đầu nghỉ đông, các bạn sinh viên Trung Quốc đều háo hức kéo vali về nhà ăn Tết. Tiết trời lạnh khiến không khí trong trường ảm đạm càng làm mình cảm thấy nhớ nhà hơn”.

Tuy vậy, Linh thấy may mắn vì các thầy cô trong trường rất tâm lý, quan tâm tới sinh viên quốc tế như dịp Tết năm trước, Trường Đại học Tài chính Kinh tế Trung ương tổ chức viết thư pháp và tặng quà cho lưu học sinh ở lại trường.

{keywords}
Mâm cơm xứ người của du học sinh khi đón Tết Việt

Ngoài ra, các thầy cô quản lý ký túc xá chuẩn bị bữa cơm đêm Giao thừa để mọi người quây quần bên nhau đón năm mới. Nhận được những món quà và tình cảm như vậy, du học sinh đều rất vui và hạnh phúc, nỗi nhớ nhà cũng vơi đi phần nào.

Hiện, Linh thực tập toàn thời gian cho một công ty tại Bắc Kinh nên thay vì nghỉ Tết gần 2 tháng, năm nay nữ sinh chỉ nghỉ 7 ngày. “Em dự kiến đi du lịch để hiểu hơn về văn hóa và con người Trung Quốc bởi hơn 2 năm dịch bệnh với nhiều lệnh giãn cách đã ảnh hưởng đến kế hoạch. Em muốn được trải nghiệm nhiều hơn trước khi tốt nghiệp”, Linh bày tỏ.

Hoàng Thanh

Điểm chuẩn đại học các ngành khối D năm 2023 dự kiến ra sao?

Nhiều chuyên gia nhận định điểm chuẩn các ngành khối D năm 2023 tương tự năm ngoái, nếu tăng hoặc giảm cũng không quá nhiều.

72.000 thí sinh chỉ đăng ký 1 nguyện vọng tuyển sinh ĐH duy nhất

Thông tin được đại diện Bộ GD-ĐT đưa ra tại Ngày hội “Lựa chọn nguyện vọng” giải đáp thắc mắc về xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2023 sáng nay, 22/7.

Học phí loạt trường đào tạo Kinh tế có tiếng ở phía Bắc

Các trường Kinh tế phía Bắc có mức học phí đa dạng, từ hơn 10 triệu đồng cho tới hàng trăm triệu đồng mỗi năm tùy theo các chương trình đào tạo như đại trà, chất lượng cao hay liên kết quốc tế.

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân công bố điểm chuẩn

Tối 21/7, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân công bố điểm sàn theo phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển kết hợp.

Đạt 25 điểm khối A nên chọn ngành gì?

Đạt 25 điểm khối A00 thi tốt nghiệp THPT nên chọn ngành gì là câu hỏi được nhiều thí sinh quan tâm. VietNamNet đưa ra một số gợi ý để thí sinh, phụ huynh có thể tham khảo khi đăng ký xét tuyển đại học.

Điểm chuẩn khối Khoa học tự nhiên năm 2023 dự kiến ra sao?

Trao đổi với VietNamNet, GS Lê Thanh Sơn, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội, đã đưa ra những dự kiến về điểm chuẩn xét tuyển đại học năm 2023 căn cứ vào phổ điểm Bộ GD-ĐT công bố.

Top 10 trường có điểm chuẩn ngành Truyền thông đa phương tiện cao nhất

Điểm chuẩn ngành Truyền thông đa phương tiện năm 2022 cao nhất lên tới 29,25 ở HV Báo chí và Tuyên truyền hay 27,55 ở Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia TP.HCM.

Đà Nẵng chi hơn 400 tỷ đồng miễn 100% học phí cho học sinh

Năm học 2023- 2024, Đà Nẵng chi hơn 400 tỷ đồng hỗ trợ 100% học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập và ngoài công lập.

Trường ĐH Ngoại thương lấy điểm sàn 23,5

Trường ĐH Ngoại thương công bố điểm sàn xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT từ 23,5 điểm.

Thủ khoa khối A toàn quốc từng ‘tụt dốc’ xuống top cuối lớp

Trở thành thủ khoa khối A00 toàn quốc nhưng có giai đoạn Mạnh Thắng từng bỏ bê việc học, thậm chí “tụt dốc” xuống gần cuối lớp.

Đang cập nhật dữ liệu !