Tết Nhâm dần

Cập nhập tin tức Tết Nhâm dần

Rực sáng những 'cung đường nêu' đón Tết ở xứ Nghệ

Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022 đang cận kề, hình ảnh những "cung đường nêu" tuyệt đẹp đã tạo cho phố, phường, các làng quê ở xứ Nghệ thêm lung linh, huyền ảo. 

Cận cảnh chế tác tượng hổ mạ vàng giá hàng chục triệu đồng tại Hà Nội

Hổ là linh vật của năm Nhâm Dần vì thế được rất nhiều người ưa chuộng, lựa chọn để chơi Tết. Những tượng hổ mạ vàng này có giá từ vài triệu đến và chục triệu đồng nhưng vẫn hút khách.

Đà Nẵng: Ấm áp 'siêu thị mini Tết 0 đồng' hỗ trợ người khó khăn

700 tấm phiếu được gửi tới những người có hoàn cảnh khó khăn ở Đà Nẵng để mua sắm những thực phẩm thiết yếu tại "siêu thị mini 0 đồng", chuẩn bị đón Tết Nhâm Dần 2022 ấm áp, đủ đầy hơn.

Mai vàng về Hà Nội, giá giảm một nửa hút khách ngày Tết

Giữa tháng Chạp, mai vàng lại rục rịch cập bến Thủ đô, sắc vàng óng ả trong nắng nổi bật giữa không gian các nhà vườn, chợ hoa Tết. Giá mai vàng năm nay "dễ chịu hơn" mọi năm nên bán khá chạy.

Bộ Y tế kiến nghị các địa phương không nên tổ chức bắn pháp hoa dịp Tết Nhâm Dần để phòng dịch Covid-19

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Bộ Y tế đề nghị các địa phương tốt nhất không bắn pháo hoa, nếu tổ chức phải đảm bảo tuân thủ quy định 5K. 

Tượng hổ biểu cảm "kỳ lạ" ở nhiều địa phương phải di dời, trang trí lại

Các bức tượng "gia đình hổ hờn dỗi" hay 5 chú hổ "dị dạng" được trang trí chào mừng Tết Nhâm Dần 2022 đã khiến nhiều người không thể nhịn cười.

'Hổ vàng ôm quất' tiền triệu hút khách mua về chơi Tết

Gần Tết, những chậu quất được nhà vườn tạo hình linh vật khá đắt hàng. Giá của mỗi chậu 'hổ vàng ôm quất' bonsai từ 1-1,5 triệu đồng, chỉ trong chục ngày, nhà vườn có khoảng 200 chậu hổ ôm quất bonsai bán hết veo 

Vượt 300km xuống Thủ đô cắm hoa lan vụ Tết, bỏ túi tiền triệu mỗi ngày

Đã 6 năm nay, cứ vào đầu tháng Chạp, Trần Văn Hải (ở Lào Cai) cùng nhóm bạn vượt hàng trăm km xuống Hà Nội cắm hoa lan hồ điệp, công việc tất bật từ sáng tới khuya, mỗi ngày anh bỏ túi 3-4 triệu đồng.

Phố Hàng Mã rực rỡ sắc đỏ mùa Tết

Cứ khoảng đầu tháng 12 âm lịch, phố Hàng Mã lại rục rịch “thay áo mới” rực rỡ. Đèn lồng, tràng pháo, câu đối... với sắc đỏ, sắc vàng được bày bán khắp các gian hàng, phục vụ nhu cầu mua sắm trưng Tết của người dân Thủ đô.

Nghỉ Tết Nguyên đán 2022 tối đa 9 ngày, dương lịch vào ngày nào?

Năm nay, Tết Nguyên đán người lao động sẽ được nghỉ chính thức 5 ngày, từ 29 tháng Chạp đến mùng 4 tháng Giêng (31/1 đến 4/2); đi kèm 4 ngày nghỉ cuối tuần liền kề, người lao động có thể được nghỉ tối đa 9 ngày.

Đang cập nhật dữ liệu !