Tên lửa S-400 của Nga sẽ bảo vệ Crimea khỏi “Holigan NATO”

Với việc bố trí các tổ hợp tên lửa mới nhất S-400 thường trực trên bán đảo Crimea, Nga đã sẵn sàng bảo vệ bầu trời bán đảo này trước bất cứ mối đe dọa và khiêu khích nào từ trên không, cũng như tự bảo vệ được mình trước “Holigan NATO”.
Tên lửa S-400 của Nga sẽ bảo vệ Crimea khỏi “Holigan NATO” - ảnh 1

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 Triumph của Nga.

Với việc bố trí các tổ hợp tên lửa mới nhất S-400 thường trực trên bán đảo Crimea, Nga đã sẵn sàng bảo vệ bầu trời bán đảo này trước bất cứ mối đe dọa và khiêu khích nào từ trên không, cũng như tự bảo vệ được mình trước “Holigan NATO”.

Nhận định trên do tạp chí Washington Times của Mỹ đưa ra.

Theo đó, các tổ hợp tên lửa mới nhất tầm xa và tầm trung của Nga có thể tiêu diệt bất cứ mục tiêu khí động học nào ở tầm xa 400km. Theo một quan chức Crimea, việc Nga chuyển các hệ thống S-400 đến bố trí ở Crimea sẽ cho phép Nga gần như “đóng cửa” bầu trời Crimea trước bất cứ đòn tấn công và khiêu khích nào từ trên không. S-400 sẽ trở thành nhân tố quan trọng trong việc kiềm chế “Holigan NATO”.

“Đối với tất cả những ai muốn “lảng vảng” gần không phận Crimea hoặc thâm nhập vào khu vực này thì hành động này cũng đồng nghĩa với tự sát. Rõ ràng, NATO có không quân hùng hậu nhưng họ hoàn toàn không dám mạo hiểm”- Washington Times trích dẫn lời quan chức Crimea.

Trước đó, hồi tháng 5/2016, đại diện thường trực của Nga tại NATO Aleksandr Grushko tuyên bố rằng Moscow sẽ áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết để bảo vệ lãnh thổ mới của mình.

“Hiện nay, NATO đang cố gắng chuyển sơ đồ xung đột đến khu vực Biển Đen… NATO hiểu rõ rằng Biển Đen sẽ không bao giờ trở thành “ao làng” của NATO và chúng tôi sẽ áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết để vô hiệu hóa các mối đe dọa tiềm năng và các nỗ lực gây sức ép bằng sức mạnh lên Nga từ phía Nam”- Washington Times trích dẫn lời của Aleksandr Grushko.

Được biết, hôm thứ sáu vừa qua, Phó chỉ huy Trung đoàn tên lửa số 18 thuộc sư đoàn Phòng không số 31 của Nga Evgheni Oleinikov thông báo rằng Bộ Quốc phòng Nga dự định sẽ chuyển một trung đoàn tên lửa S-400 Triumf đến trực chiến tại Crimea.

Hiện nay, không phận bán đảo Crimea của Nga đang được bảo vệ bởi các tổ hợp S-300.

Theo một số nguồn tin, để đáp trả sự gia tăng hiện diện quân sự của NATO tại khu vực Đông Âu, Nga có thể sẽ bố trí ở khu vực Baltic và Biển Đen 2 trạm radar hiện đại “Podsolnukh” có khả năng kiểm soát được khu vực lên đến 200 dặm.

Hồi tháng 2/2016, các phương tiện truyền thông cho rằng Nga đang sử dụng các hệ thống phòng không tối tân S-400 được bố trí tại các căn cứ quân sự của Nga tại tỉnh Kaliningrad. Các tổ hợp này có bán kính hoạt động bao trùm phần lớn mặt biển Baltic và Biển Đen nhằm tạo khu vực cấm bay đối với không quân NATO. Ngoài ra, việc cung cấp các tổ hợp S-300 cho Iran cũng có thể giúp Iran tạo lập khu vực cấm bay tương tự ở Trung Đông.

Đức Dũng (theo Washington Times)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !