Tên lửa chiến thuật của Ukraine là “sản phẩm dư thừa” của Liên Xô

Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine mới đây đã tuyên bố thử thành công tên lửa chiến thuật mới. Tuy nhiên, theo nhận định của chuyên gia quân sự Nga trên Sputnik, tên lửa này sẽ khó có thể được đưa vào trong trang bị Quân đội Ukraine thời gian tới.
Tên lửa chiến thuật của Ukraine là “sản phẩm dư thừa” của Liên Xô - ảnh 1

Quân đội Ukraine.

Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine mới đây đã tuyên bố thử thành công tên lửa chiến thuật mới. Tuy nhiên, theo nhận định của chuyên gia quân sự Nga trên Sputnik, tên lửa này sẽ khó có thể được đưa vào trong trang bị Quân đội Ukraine thời gian tới.

Theo những tuyên bố do Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine đưa ra, tên lửa chiến thuật mới đã được thử thành công. Loại tên lửa này có thể mang theo các đầu đạn khác nhau, từ đầu đạn thông thường đến đầu đạn hạt nhân và có thể tiêu diệt các mục tiêu ở khoảng cách 300 km. Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine nhấn mạnh rằng Ukraine đang tổ chức đảm bảo sản xuất khép kín loại tên lửa này ngay tại Ukraine.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch Hội đồng các chuyên gia địa chính trị, Giáo sư khoa học quân sự Nga Kostantin Sivkov, các kỹ sư thiết kế loại tên lửa này đã dựa trên những thiết kế có từ thời Liên Xô để thiết kế mẫu tên lửa trên.

“Đó là loại tên lửa có cánh có độ chính xác cao được sử dụng để tiêu diệt các loại mục tiêu trên đất liền nhưng cũng có thể sử dụng trên các tàu chiến. Đây thực chất là biến thể dùng cho xuất khẩu của tên lửa Kalibr và phiên bản xuất khẩu chỉ có thể tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách 280 km. Ukraine đã phóng đại tầm bắn của loại tên lửa này. Ukraine đã sản xuất tên lửa Yuzmash nhưng thực chất đó là loại tên lửa có từ thời Liên Xô và việc thử nghiệm loại tên lửa này đã được thực hiện từ năm 1988. Điều đó có nghĩa là các chuyên gia Ukraine đã dựa vào “sản phẩm dư thừa” từ thời Liên Xô”- Kostantin Sivkov nhấn mạnh.

Đáng chú ý, sau vụ thử trên, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine Aleksandr Turchinov đã tổ chức cuộc họp với các công trình sư và lãnh đạo các xí nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp-quốc phòng Ukraine và tuyên bố các nhiệm vụ đặt ra đã được giải quyết thành công. Nhiệm vụ tiếp theo của tổ hợp quốc phòng Ukraine là sản xuất loại tên lửa này mà không sử dụng các phụ tùng được sản xuất ở Nga.

Tên lửa chiến thuật của Ukraine là “sản phẩm dư thừa” của Liên Xô - ảnh 2

Hệ thống tên lửa BUK

Tuy nhiên, theo Sivkov, chính điều này sẽ khiến việc đưa tên lửa vào trong trang bị cho Quân đội Ukraine sẽ bị trì hoàn thêm nhiều thời gian nữa.

“Sự thành công trong thử nghiệm tên lửa là vấn đề không đơn giản. Điều cần thiết là phải đảm bảo độ chính xác khi tiêu diệt mục tiêu nhờ hệ thống GPS. Ngay cả Nga cũng cần có nhiều thời gian để trang bị cho tên lửa các đầu đạn tự dẫn. Đối với Ukraine, quốc gia đã mất đi phần lớn kỹ sư có trình độ cao thì điều này dường như là không thể ở thời điểm hiện nay.

Ngoài ra, chương trình này cũng đòi hỏi phải có những chi phí không nhỏ để lắp đặt các tên lửa thử, cũng như tiến hành hàng loạt thử nghiệm. Mỗi một tên lửa lại có giá nhiều triệu USD. Do đó, tôi cho rằng những tuyên bố của phía Ukraine chỉ mang tính chất tuyên truyền.

Các mối quan hệ công nghệ với Nga đã bị hủy bỏ, trong khi phần lớn các bộ phận tên lửa Ukraine trước đó vẫn nhập từ Nga. Hơn nữa, Ukraine lại không có nhân lực đủ trình độ. Vì vậy, tên lửa khó có thể có mặt trong kho vũ khí của Ukraine thời gian tới”- chuyên gia Sivkov nhấn mạnh.

Đức Dũng (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !