Tây Ban Nha ra điều kiện đàm phán với Catalonia

Người đứng đầu cơ quan ngoại giao Tây Ban Nha cho biết Chính phủ luôn sẵn sàng đàm phán, tuy nhiên cũng lên tiếng chỉ trích đại điện Catalinia thiếu hợp tác để tìm ra giải pháp hợp lý.

Người dân xứ Catalan đòi ly khai khỏi Tây Ban Nha

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha Alfonso Dastis tuyên bố: Madrid luôn sẵn sàng đối thoại với Barcelona, nhưng cuộc đối thoại này phải được xây dựng phù hợp với cơ sở luật pháp nước này.

Trước đó, Người đứng đầu Catalonia Carles Puchdemon khi trình bày trước quốc hội của chính quyền tự trị về kết quả của cuộc trưng cầu đòi độc lập, đã cho biết:  kết quả bỏ phiếu vào ngày 1/10 đã cho phép thành lập một nhà nước độc lập, nhưng đề nghị Quốc hội tạm ngừng việc tuyên bố độc lập trong một vài tuần tới để bắt đầu một cuộc đối thoại với các nhà chức trách Tây Ban Nha. Trong cùng ngày, ông Puchdemon, cũng như những ngườiủng hộ độc lập đối với Catalonia khác, bao gồm một số các nghị sĩ, đã ký một tuyên bố độc lập, mà hiện nay vẫn chưa có hiệu lực pháp luật.

Đề cập đến câu hỏi về khả năng nối lại cuộc đối thoại giữa Madrid và Barcelona, trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng trên đài phát thanh Pháp Europe, ông Dastis nhấn mạnh: "Chúng tôi luôn sẵn sàng để đối thoại với các bên, nhưng họ không muốn điều đó. Họ chỉ muốn nói về việc tiến hành các cuộc trưng cầu ở Catalonia vốn vi phạm pháp luật. Chúng tôi đã luôn luôn tuyên bố, rằng chúng tôi sẵn sàng đối thoại với tất cả, kể cả những người ủng hộ độc lập, tuy nhiên, trong phạm vi cho phép theo hiến pháp của chúng tôi".

Khi người dẫn chương trình ý kiến, rằng nếu những người phản đối tách Catalonia nhiều hơn những người ủng hộ, vì vậy có thể tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý hợp pháp mới, ông Dastis khẳng định rằng hiến pháp không cho phép một cuộc bỏ phiếu như vậy.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha bày tỏ: "Vấn đề là hiến pháp không cho phép (để tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý như vậy). Cần phải thay đổi hiến pháp ... Nhưng chúng ta không thể chấp nhận sự thật rằng một bộ phận người dân Catalonia lại đưa ra quyết định cho tất cả Tây Ban Nha. Và do đó cần phải  tìm ra một giải pháp. Nhưng trong mọi trường hợp, cuộc trưng cầu dân ý này, thậm chí nếu muốn, cũng không thể được tổ chức riêng cho người dân Catalonia".

Trả lời câu hỏi liệu Madrid có thể đặt ra một số biện pháp "độc tài", chẳng hạn như tước quyền của khu vực tự trị, hoặc đặt ra tình trạng khẩn cấp, Bộ trưởng nhấn mạnh rằng Chính phủ Tây Ban Nha đã luôn luôn hành động và sẽ hành động một cách có trách nhiệm và công bằng.

Ông Dastis kết luận: "Tôi không thể cho bạn biết trước, chính phủ sẽ quyết định những gì. Chính phủ luôn hành động có trách nhiệm, hợp lệ và cân bằng. Chúng tôi sẽ tiếp tục hành động theo hướng này...".

Bình luận về bài phát biểu của đại diện Catalonia Carles Puchdemon, người đứng đầu Bộ ngoại giao Tây Ban Nha nói rằng ông Puchdemon không tìm cách tiếp cận với Madrid, mà trái lại, ông này đang tiếp tục "trên con đường dẫn đến một tình huống mà chúng ta không muốn nhìn thấy ở Catalonia".  Ông nói thêm: "Cuối cùng, điều này sẽ dẫn đến cuộc đối đầu kinh tế và xã hội".

Cuộc trưng cầu dân ý về độc lập của Catalonia được tổ chức vào ngày 1/10 vừa rồi. Cuộc trưng cầu này không được chính quyền Tây Ban Nha công nhận và bị Tòa án Hiến pháp của nước này ra lệnh đóng băng. Theo chính quyền Catalonia, 90,18%  người dân bỏ phiếu ủng hộ độc lập, với tỷ lệ số người đi bỏ phiếu là 43,03%.

Đức Dũng (Lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !