Tây Ban Nha lên kế hoạch 'mạnh tay' với bát đĩa nhựa dùng một lần

Theo truyền thông Tây Ban Nha, việc sử dụng bát đĩa, cốc chén nhựa dùng một lần dự kiến sẽ bị cấm ở Tây Ban Nha từ năm 2021 và từ năm 2023 đánh thuế bổ sung đối với loại vật dụng này.

Theo đó, RIA đưa tin, quyết định nói trên vừa được thông qua tại phiên họp của Hội đồng Bộ trưởng Tây Ban Nha vào hôm thứ Ba (2/6), trong đó một dự luật về chất thải đã được phê chuẩn và sẽ đệ trình Quốc hội xem xét.

{keywords}
Các quán cà phê và nhà hàng sẽ được yêu cầu hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần. (Ảnh: RIA)

“Các quy định áp dụng đối với các sản phẩm nhựa dùng một lần sẽ có hiệu lực từ năm 2021. Các nhà sản xuất vật liệu nhựa sẽ phải chịu trách nhiệm về quản lý chất thải. Hơn nữa, dự luật cũng quy định khoản thuế đánh vào bao bì nhựa dùng một lần”, Phó Thủ tướng Thứ tư kiêm Bộ trưởng Bộ Biến đổi môi trường và Thách thức nhân khẩu học, bà Teresa Ribera mới đây cho biết trong cuộc họp báo.

Bà Ribera cho biết thêm, trong đó, loại thuế nói trên trước tiên chỉ áp dụng đối với người sản xuất, người bán và người mua, từ năm 2023, tất cả mọi người tiêu dùng mua đồ uống và thực phẩm bán lẻ đựng trong bao bì nhựa cũng sẽ phải trả khoản thuế này.

Theo kế hoạch của chính phủ, đến năm 2026, doanh số bán đồ nhựa sẽ giảm 50% so với năm 2022 và đến năm 2030 sẽ giảm 70%.

Ngoài ra, theo bà Ribera, các biện pháp của chính phủ hướng đến mục tiêu giảm việc tiêu thụ nước uống đóng trong chai nhựa: trong các quán cà phê và nhà hàng, bắt buộc phải phục vụ thực khách nước uống miễn phí lấy từ vòi nước đựng vào bình hoặc cốc.

Đồng thời, dự luật cũng bao gồm các biện pháp nhằm chấm dứt việc sử dụng các sản phẩm dùng một lần và động viên sản xuất các sản phẩm điện tử có độ bền lâu hơn, các sản phẩm dệt may, đồ gỗ, bao bì, vật liệu xây dựng,… Luật tương ứng sẽ được đệ trình lên Quốc hội vào cuối năm và rất có thể sẽ được thông qua vào đầu năm tới.

Mới đây, châu Âu cũng đã thúc đẩy thỏa thuận nhằm kiểm soát rác thải nhựa trong khu vực. Theo đó, Hà Lan, Pháp, Đan Mạch cùng chính phủ của 16 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) và 66 tổ chức (doanh nghiệp và các tổ chức phi chính phủ) đã phát động “Thỏa thuận châu Âu về nhựa”.

Thỏa thuận này nhằm kiểm soát việc sử dụng nhựa thông qua một nền kinh tế tuần hoàn, bằng cách giảm thiểu rác thải nhựa và sử dụng nhựa trong sản xuất, cũng như bằng việc tái chế nhiều hơn vật liệu này.

Từ nay tới năm 2025, các thành viên của liên minh công-tư này cam kết tất cả các bao bì nhựa và sản phẩm bằng nhựa sử dụng một lần được đưa ra thị trường theo hướng  tái sử dụng hoặc được tái chế, giảm ít nhất 20% (về khối lượng) sản phẩm và bao bì bằng nhựa, tăng sử dụng nhựa tái chế trong các sản phẩm và bao bì mới. Cho tới nay, đã có 13 quốc gia thành viên EU ký kết thỏa thuận này, bao gồm Hà Lan, Pháp, Đan Mạch, Bồ Đào Nha, Italy, Đức, Tây Ban Nha, Litva, Hy Lạp, Slovenia, Thụy Điển, Phần Lan và Lettonia.

Thanh Bình (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !