Tây Ban Nha: Dân muốn bãi bỏ chế độ hoàng gia
Uy tín của chế độ quân chủ Tây Ban Nha đã giảm mạnh khi vị vua 75 tuổi bị chỉ trích vì đã chi tiêu xa xỉ, đặc biệt là chuyến du lịch săn voi của ông hồi đầu năm 2012 tại Bostwana, khi đất nước này đang ngập trong nợ nần. Vụ bê bối tham nhũng gần đây có liên hệ tới các thành viên hoàng gia càng làm cho lòng tin của người dân giảm mạnh .
![]() |
Hàng ngàn người la hét, biểu tình tại quảng trường Puerta del Sol. |
Một người biểu tình cho biết "Nền quân chủ này được áp dụng đối với chúng tôi bởi các chế độ độc tài, do đó chúng tôi coi nó là bất hợp pháp. Ngoài ra, chúng tôi thấy việc có một người đứng đầu nhà nước không qua bầu cử đã lồi thời; điều đó là không dân chủ”.
Hồi tháng trước, hoàng gia đã dính vào một vụ bê bối lớn khi phò mã Inaki Urdangarin và Công chúa Cristina bị điều tra trong vụ án biển thủ tiền quỹ tại tổ chức từ thiện Noos Institute. Mặc dù Urdangarin khẳng định với thẩm phán rằng Công chúa Cristina, và cha vợ, Vua Juan Carlos, đều không có liên quan gì trong vụ việc này, nhưng một người "bạn làm ăn" cũ của phò mã là Diego Torres lại khẳng định Công chúa Cristina không thể không biết những gì chồng bà làm vì bà có tham gia cùng chồng điều hành tổ chức Noos Institute thông qua hình thức cố vấn.
Bất luận các kết quả điều tra như thế nào, chuyện lùm xùm này cũng đã khiến cho hoàng gia Tây Ban Nha mang thêm tai tiếng.
Lên trị vì ngay sau khi nhà độc tài Franco bị truất phế, Vua Juan Carlos đã mang đến hòa bình, thịnh vượng và dân chủ, ổn định cho đất nước Tây Ban Nha; ông đã từng có công chính trong việc dập tắt một cuộc nội chiến suýt nổ ra vào năm 1981.
Hiện hoàng gia đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn, uy tín sụt giảm, chi tiêu và sinh hoạt đều bị hạn chế và kiểm soát nghiêm ngặt. Trong khi đó, người dân cũng đang phải chịu cực khổ vì chính sách "thắt lưng buộc bụng"