Tàu sân bay Mỹ sẽ đối đầu với mẫu hạm Trung Quốc như thế nào?

Theo trang tin Business Insider, căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông và Đài Loan đang nóng lên khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Rex Tillerson đều bày tỏ quan điểm cứng rắn với Trung Quốc.

Vậy nếu xung đột xảy ra giữa tàu chiến Mỹ và Trung Quốc ở phía Tây Thái Bình Dương, nó sẽ diễn ra như thế nào? Các chuyên gia nhận định rằng mặc dù tàu Mỹ có thể chiến thắng tàu Trung Quốc trong một trận đấu tay đôi, song Trung Quốc có nhiều loại vũ khí gần bờ biển để hỗ trợ.

Tàu USS Carl Vinson cùng các tàu hộ tống của Hải quân Mỹ.

Rất có thể trong trường hợp xảy ra xung đột, Mỹ sẽ cho triển khai tàu sân bay USS Carl Vinson cùng với hai tàu chiến USS Wayne E. Meyer và USS Michael Murphy, cùng tàu tuần dương USS Lake Champlain. Phía bên kia là tàu sân bay Liêu Ninh cùng ba tàu mang tên lửa định hướng, hai tàu khu trục mang tên lửa, một tàu săn ngầm và một tàu tiếp nhiên liệu của Trung Quốc.

Mặc dù đội tàu của Trung Quốc có lợi thế về số lượng, song nhìn chung khả năng chiến đấu của đội tàu Mỹ vẫn cao hơn. Lý do là bởi các máy bay chiến đấu trên mẫu hạm của Mỹ đều lợi hại hơn các phi cơ của Trung Quốc.

Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc.

Theo một số hình ảnh thu được, một phi đội gồm 13 máy bay chiến đấu J-15 đã xuất hiện trên boong tàu Liêu Ninh. Mặc dù J-15 có thể được cất cánh và hạ cánh nhờ hệ thống hỗ trợ, song tàu Liêu Ninh không có những hệ thống này và chỉ phụ thuộc vào mũi tàu dốc ở phía trước. Điều này có nghĩa là, để có thể cất cánh từ tàu Liêu Ninh, số vũ khí của J-15 sẽ bị giảm bớt rất nhiều.

Trong khi đó, đối thủ của máy bay Trung Quốc là Phi đội Mẫu hạm số 2 của tàu Carl Vinson. Tổng cộng phi đội này có khoảng 34 máy bay chiến đấu trên biển F/A-18 Hornets, cùng 4 máy bay cảnh báo sớm E-2C Hawkeye và các phi cơ do thám EA-18G Growlers.

Máy bay J-15 của Trung Quốc.

Như vậy, 13 máy bay chiến đấu Trung Quốc mang không đầy đủ vũ khí phải đối đầu với 34 máy bay tiêm kích được trang bị vũ khí hiện đại, được sự hỗ trợ của các máy bay do thám của Mỹ. Rất có thể máy bay Mỹ sẽ có thể tiêu diệt hoàn toàn máy bay Trung Quốc.

Trong khi đó, máy bay Mỹ cũng phải tìm cách đối phó với các tàu chiến mang tên lửa của Trung Quốc. Các phi cơ Growlers sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của các tên lửa phòng không của các tàu Trung Quốc, cũng như hệ thống phòng vệ tầm gần Type 1130, có thể bắn 10.000 viên đạn trong một phút để ngăn chặn tên lửa đối phương, mà Trung Quốc lắp đặt trên tàu Liêu Ninh.

Các máy bay F/A-18 sẽ được trang bị tên lửa chống hạm Harpoon, phiên bản Block II có tầm bắn tối đa 134 hải lý. Nó sẽ cho phép tiêm kích Mỹ có thể công kích các tàu mang tên lửa định hướng ở ngoài tầm bắn của tên lửa Trung Quốc, cụ thể là HQ-9 (với tầm bắn chỉ 108 hải lý).

Máy bay EA-18G Growlers của Mỹ.

Tuy nhiên cũng không loại trừ khả năng tàu Carl Vinson sẽ chỉ được cung cấp tên lửa Harpoon thế hệ cũ hơn. Với tầm bắn chỉ tối đa chỉ 67 hải lý, máy bay F/A-18 sẽ phải bay rất gần, khai hỏa tên lửa mang theo đồng thời phải né tránh tên lửa của đối phương. Dù vậy, chúng đủ sức tiêu diệt đội tàu hộ tống tàu sân bay của Trung Quốc.

Một mối đe dọa khác đối với đội tàu Mỹ đó là máy bay và tên lửa từ các căn cứ gần bờ biển. Việc Trung Quốc bố trí tên lửa chống hạm trong các khu vực tranh chấp, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của các nước trong khu vực sẽ khiến đội tàu Mỹ gặp khó khăn bởi họ sẽ không thể tiêu diệt được toàn bộ tên lửa được phóng đi và tàu Mỹ sẽ phải liên tục chống trả tự vệ.

Vì vậy, lựa chọn tốt nhất của đội tàu Mỹ đó là tự bảo vệ mình và rút lui ra khu vực nằm ngoài tầm bắn của tên lửa Trung Quốc. Sau đó, Mỹ sẽ cần triển khai thêm một đội tàu nữa, trang bị thêm nhiều loại vũ khí hiện đại hơn nữa mới thực sự đối phó được với Trung Quốc.

Anh Tuấn (lược dịch)

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Đang cập nhật dữ liệu !