Tàu sân bay Mỹ bất ngờ xuất hiện ở Biển Đông
Tàu Stennis thường xuyên thực hiện huấn luyên các máy bay mới và các hoạt động cùng với các tàu khác trong hạm đội tàu Mỹ để tăng cường an ninh trong khu vực và luôn duy trì trạng thái sẵn sàng hoạt động.
![]() |
| Tàu tuần dương Mobile Bay đang đi sát cạnh tàu sân bay Stennis hôm 5/4 (Ảnh: Navy.mil) |
Thuyền trưởng tàu khu trục Squadron 21 John Beaver cho biết: “Chúng tôi rất vui được trở lại Hạm đội 7 và có mặt ở Biển Đông. Lâu nay chúng tôi có quan hệ lâu dài với các đối tác trong khu vực và sự hiện diện liên tục ở đây chính là bằng chứng cho sự cam kết của chúng tôi cho hòa bình và ổn định tại khu vực Đông Nam Á”
Biển Đông là tuyến đường hàng hải quốc tế quan trọng với gần một phần ba tàu thuyền vận tải trên thế giới đi lại. Một số nước trong khu vực tranh chấp chủ quyền tại vùng biển này và các quần đảo nhỏ khi đều tin rằng khu vực này có nhiều mỏ dầu và khí đốt khổng lồ.
Nhóm tác chiến tàu sân bay John C.Stennis đi vào Biển Đông hôm 4/4 sau khi kết thúc chuyến thăm Singapore. Tại Singapore, tàu Stennis là nơi tổ chức tiếp đón các quan chức Singapore và Đại sứ quán Mỹ.
Stennis gia nhập Hạm đội 7 của Mỹ hôm 26/3 sau khi có mặt ở Hạm đội 5 gần năm tháng. Nhóm tác chiến đã tham gia các bài tập hợp tác an ninh với các tàu cảu các nước đồng minh, bao gồm tàu khu trục nhỏ HMS Monmouth (F 235) của Hải quân Hoàng gia Anh , tàu khu trục FS Chevalier Paul (D621) của hải quân Pháp và tàu khu trục nhỏ HMAS Toowoomba (FFH 156) của Hải quân Hoàng gia Úc.
Nhóm tác chiến tàu sân bay John C.Stennis bao gồm tàu Stennis, đội bay Carrier Air Wing 9 (CVW 9), tàu khu trục Squadron 21 và tàu tuần dương tên lửa USS Mobile Bay (CG 53). Các tàu này đang được triển khai đến khuc vực mà Hạm đội 7 của Mỹ chịu trách nhiệm thúc đẩy các hoạt động an ninh hàng hải và hợp tác an ninh.
