Tàu khu trục số 4 của Mỹ đến Philippines
“Mục đích của huyến thăm này là để tàu USS Gridley nạp thêm nhu yếu phẩm đồng thời giúp thủy thủ đoàn được nghỉ ngơi thư giãn”, Đại sứ quán Mỹ tuyên bố.
![]() |
Hôm qua, tàu khu trục USS Gridley của Mỹ đã cập cảng tại vịnh Manila, Philippines. |
Theo trang Interaksyon, Đại sứ quán Mỹ tại Manila không nói rõ chiếc tàu khu trục này sẽ ở lại Philippines trong bao lâu.
Tàu USS Gridley DDG-101 là một tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Con tàu được đặt tên theo thuyền trưởng Charles Gridley, chỉ huy tàu USS Olympia, người nổi tiếng vì từng nhận lệnh của Đô đốc George Dewey “Gridley, hãy bắn khi anh đã sẵn sàng” trong trận chiến vịnh Manila thời kỳ chiến tranh Mỹ - Tây Ban Nha.
Đây là con tàu khu trục thứ 4 đến thăm Philippines trong năm nay. Vào ngày 24/10, tàu USS Cowpens (CG-63) và tàu USS McCampbell (DDG-85) đã hộ tống tàu sân bay USS George Washington tới Manila. Trước đó, tàu khu trục USS Milius cũng đã từng đến thăm Philippines.
Cũng trong năm nay, Philippines đã đón tàu tấn công đổ bộ USS Bonehomme Richard, tàu hộ tống tàu ngầm USS Frank và 4 tàu ngầm hạt nhân gồm – USS Olympia (SSN-717), USS North Carolina, USS Hawaii, và USS Louisville (SSN 724).
Trong năm nay, các chuyến thăm khác nhau của các tàu chiến thuộc Bộ tư lệnh Vùng Thái Bình Dương Hoa Kỳ (USPACOM) đã trở nên thường xuyên sau khi Trung Quốc tăng cường hiện diện quân sự ở Biển Đông quanh khu vực quần đảo Trường Sa.
Philippines và Hoa Kỳ đang ràng buộc nhau bởi Hiệp ước Quốc phòng song phương và Thỏa thuận các lực lượng ghé thăm (VFA) giúp các tàu chiến và binh sĩ Mỹ có thể đến thăm nước này và tham gia vào các cuộc tập trận chung Philippines – Hoa Kỳ.
Do căng thẳng leo thang trên Biển Đông, chính quyền Mỹ tuyên bố sẽ tăng cường sự hiện diện của mình ở châu Á – Thái Bình Dương để bảo vệ lợi ích chính trị và kinh tế của mình trong khu vực.
Biển Đông là một trong những tuyến đường hàng hải lớn nhất trên thế giới. Ngoài Trung Quốc và Philippines còn có một số nước khác trong khu vực tuyên bố chủ quyền với vùng biển giàu tài nguyên này, bao gồm Đài Loan, Việt Nam, Malaysia và Brunei. Hồi tháng 4 năm nay, Philippines và Trung Quốc cũng đã đối đầu trong một cuộc tranh chấp chủ quyền bãi cạn Scarborough trên Biển Đông.