Tàu Iran rời cảng Syria về nước

Hôm nay, một nguồn tin từ kênh đào Suez cho biết hai tàu hải quân Iran từ Syria đã đi qua kênh đào này về nước. Ngoài ra, Iran cũng đe dọa sẽ cùng Nga đáp trả dữ dội nếu Mỹ mắc“sai lầm chiến lược”ở Syria.

Tàu Iran rời cảng Syria về nước

Anh: Tấn công Iran sẽ gây ra “những hậu quả vô cùng to lớn”

Israel thủ thế theo dõi tàu chiến Iran tiến đến Syria

Các thanh sát viên LHQ lại đến Iran đàm phán về hạt nhân

Tàu Iran rời cảng Syria về nước

Nguồn tin từ kênh đào Suez cho biết hai tàu hải quân Iran từ Syria đã đi qua kênh đào này về nước.

Theo nguồn tin trên, hai con tàu này đã rời Địa Trung Hải đi qua kênh đào Suez và hướng về Biển Đỏ.

Trước đó, hai con tàu này đã cập cảng ở Syria trong khi một nhà lập pháp Iran lên án việc Hoa Kỳ kêu gọi cung cấp vũ khí cho lực lượng đối lập ở Syria.

Sự hiện diện của hai còn tàu này được coi là “đổ thêm dầu vào lửa” cho căng thẳng quốc tế đang leo trước cuộc đàn áp kéo dài của chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Một quan chức Iran đã gọi động thái này là “thông điệp rõ ràng chống lại cuộc phiêu lưu có thể sẽ được Hoa Kỳ tiến hành”.

Truyền thông Iran dẫn lời Bộ trưởng quốc phòng nước này, Chuẩn tướng Ahmad Vahidi rằng Iran sẽ tiếp tục “tăng cường” sự hiện diện của mình trên vùng biển quốc tế.

Hiện chưa rõ liệu những chiếc tàu này dỡ hàng hay chỉ cập cảng mang ý nghĩa biểu tượng cho sự ủng hộ của Iran đối với Syria, một đồng minh quan trọng của nước này trong khu vực.

Đài truyền hình Press TV của Iran cho hay, hai con tàu đã cập cảng Tartus vào thứ Bảy tuần trước “để tiến hành huấn luyện cho lực lượng hải quân Syria theo thỏa thuận giữa Tehran và Damascus cách đây một năm” theo giải thích của Hossein Ebrahimi, phó chủ tịch hội đồng an ninh quốc gia và ngoại giao của quốc hội Iran.

“Nếu Hoa Kỳ gây ra sai lầm chiến lược nào ở Syria, thì có khả năng Iran, Nga và một số quốc gia khác sẽ đáp trả Hoa Kỳ dữ dội”, ông Ebrahimi nói.

Lê Dung

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !