Tàu Hồng Kông sắp đến Điếu Ngư, biển Hoa Đông chuẩn bị "nổi sóng"?

Tàu bảo vệ đảo Điếu Ngư có tên “Khởi Phong 2” của Hồng Kông sau khi dừng tại Đài Trung (Đài Loan) tiếp nhận thêm lương thực, tiếp tục hướng về đảo Điếu Ngư để tuyên bố chủ quyền. Ngoài khơi xa, tàu đã giảm tốc độ, nhanh nhất thì chiều tối 15/8 mới đến nơi, nếu gặp tàu hải quân Nhật Bản ngăn cản, thì hành trình có thể kéo dài hơn.

Tàu Hồng Kông sắp đến Điếu Ngư, biển Hoa Đông chuẩn bị "nổi sóng"?

Tàu Hồng Kông sắp đến Điếu Ngư, biển Hoa Đông chuẩn bị `nổi sóng`?

Tàu bảo vệ đảo Điếu Ngư "Khởi Phong 2" rời Hồng Kông (Ảnh: ifeng.com)

Báo chí Hồng Kông đưa tin, Ban chỉ huy trên bờ của Ủy ban hành động bảo vệ đảo Điếu Ngư của Hồng Kông hôm 15/8 cho biết, tàu "Khởi Phong 2" có thể chiều tối nay sẽ đến đảo Điếu Ngư (Nhật Bản gọi là đảo Senkaku).

Đối với việc ông Lương Chấn Anh, người đứng đầu chính quyền Hồng Kông nhắc nhở những người trên tàu bảo về đảo Điếu Ngư phải chú ý an toàn, ban chỉ huy tàu cho biết, cách làm của ông Lương Chấn Anh rất hợp lý, ông chỉ bày tỏ một câu chúc rất bình thường đối với những người đó.

Tàu Hồng Kông sắp đến Điếu Ngư, biển Hoa Đông chuẩn bị `nổi sóng`?

Giây phút rời bến, dòng chữ đỏ trên áo là "Thề chết bảo vệ đảo Điếu Ngư"

(Ảnh: ifeng.com)

Báo chí Đài Loan đưa tin, hôm 14/8, do chủ tàu mà những người muốn bảo vệ đảo Điếu Ngư của Đài Loan thuê không đồng ý cho tàu đến khu vực tranh chấp, nên họ không thể ra đảo.

Trước đó, ngày 12/8, hơn 10 người thuộc hội “bảo vệ đảo Điếu Ngư” đã khởi hành từ Hồng Kông thẳng tiến đến khu vực đảo Điếu Ngư nhằm tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với quần đảo này. Theo kế hoạch, tàu Hồng Kong sẽ cùng gặp các tàu của Trung Quốc, Đài Loan và Ma Cao, sau đó cùng tiến tới đảo Điếu Ngư.

Cơ quan an ninh trên biển của Nhật Bản vội tăng cường công tác cảnh giới quanh khu vực đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là đảo Điếu Ngư), và lệnh cho cơ quan an ninh các khu vực lân cận phối hợp ngăn chặn các tàu của Trung Quốc, Đài Loan. Phía Nhật Bản còn lập Trung tâm quản lý các nguy cơ, lập Ban liên lạc tình báo để giải quyết, ứng phó vụ việc này.

Hòa Phong

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !