Tàu chiến Trung Quốc âm thầm 'mò sang' Hoàng Hải
Trong bản tin mới công bố, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cho biết, thời gian gần đây một số tàu khu trục cùng với tàu chiến hộ tống của Trung Quốc đã liên tục xuất hiện trong vùng biển “thuộc phạm vi tác chiến” (Area of Operations - OA) của hải quân Hàn Quốc trên biển Hoàng Hải (Yellow Sea). Đây là những vùng biển nằm trong Khu vực nhận diện phòng thủ không – hải (KADIZ) của Hàn Quốc. Trung bình, mỗi tuần các tàu chiến của Trung Quốc xâm nhập vào vùng biển này từ 1-2 lần.
![]() |
Tàu chiến Trung Quốc (Ảnh minh họa) |
Các nguồn tin tình báo của Seoul cũng xác nhận tình trạng này nhưng không cho biết hoạt động “tuần tra” của Trung Quốc bắt đầu từ khi nào.
KADIZ là khu vực được thiết lập bởi Bộ chỉ huy không quân Mỹ tại Thái Bình Dương từ năm 1951 nhằm ngăn chặn các vụ đụng độ giữa không quân của các nước xung quanh bán đảo Triều Tiên. Mặc dù khu vực này không thuộc không phận của Hàn Quốc nhưng không quân và hải quân nước này đã thường xuyên thực thi nhiệm vụ giám sát và máy bay của nước ngoài muốn đi vào khu vực này phải xin phép và được sự chấp thuận của của Hàn Quốc ít nhất 24h trước khi bay vào không phận đó.
"Mặc dù không có luật lệ quốc tế nào ngăn cấm việc tàu thuyền nước ngoài tiến vào AO và mặc dù các nhà chức trách Trung Quốc tuyên bố đó là khu vực thuộc đường hàng hải thông thường của họ nhưng điều đó cho thấy Trung Quốc đang cố tình thực hiện những hành động để ‘không công nhận AO’”, nguồn tin yêu cầu giấu tên từ chính phủ Hàn Quốc nói.
Một nguồn tin từ phía quân đội Hàn Quốc còn cho biết thêm, các chuyến tuần tra của tàu chiến Trung Quốc là ý đồ nhằm tăng cường sự hiện diện của quân đội nước này tại các vùng biển gần Nhật Bản và bán đảo Triều Tiên, đặc biệt là khi nước này đã đưa cả tàu sân bay Liêu Ninh đến triển khai tại thành phố cảng Thanh Đảo.
“Việc Trung Quốc thường xuyên tuần tra trong khu vực AO của Hàn Quốc và việc gia tăng năng lực hải quân của nước này rõ ràng là có quan hệ với nhau”, nguồn tin này.
Các chuyến tuần tra và hoạt động của tàu chiến Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh sự căng thẳng giữa Bắc Kinh và Tokyo gia tăng liên tục liên quan đến việc tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo trên biển Hoa Đông. Hàn Quốc, Nhật Bản và nhiều nước châu Á khác đều đã bày tỏ sự lo ngại khi Trung Quốc tăng cường sức mạnh hải quân trong khu vực.
Hàn Quốc thậm chí còn lo ngại nhiều hơn nữa bởi hiện tại khả năng tác chiến của hải quân nước này còn khá yếu do họ không được phép phát triển tên lửa tầm xa để tránh “kích động” Triều Tiên.
Hồi đầu tháng 3, Tổng tư lệnh hải quân Hàn Quốc đã lên tiếng đề nghị nước này phải mạnh mẽ hơn nữa trong việc nâng cao sức mạnh của hải quân nhằm đối phó với những mối căng thẳng ngày càng nguy hiểm ở khu vực Đông Bắc Á.