Tàu chiến Philippines được trang bị súng máy Mk 38 Mod
Hệ thống súng máy Mk 38 Mod 2 được thiết kế để chống lại các mục tiêu tốc độ cao, và đến năm 2015, hệ thống này sẽ được lắp đặt cho hầu hết các tàu trên mặt nước của Mỹ.
![]() |
Đại sứ quán Philippines tại Washington đưa ra một thông báo cho biết, BRP Ramon Alcaraz sẽ được trang bị hai hệ thống súng máy Mk38 Mod 2 này.
Thông báo có đoạn: “Lầu Năm Góc đã đưa ra bản hợp đồng trị giá 1,8 triệu USD để lắp đặt hệ thống này cho BRP Ramon Alcaraz của Philippines”.
Tùy viên hải quân tại Đại sứ quán Philippines Đại úy Elson Aguilar cho biết, việc mua lại các súng máy tự động 25mm là một phần của bản hợp đồng trị giá 24 triệu USD kí kết với BAE nhằm trang bị 21 hệ thống súng hải quân điều khiển từ xa và phụ tùng thay thế cho hải quân Mỹ và Philippines.
Hai súng máy tự động 25mm sẽ được trang bị trên BRP Ramin Alcaraz như một phần của hệ thống phòng thủ bề mặt và trên không của tàu khu trục nhỏ.
Tàu BRP Alcaraz dự kiến được đưa đến Philippines vào tháng 11/2012. Đây là tàu gần giống với tàu BRP Gregorio del Pilar, là tàu lớp Hamilton dài 115m, lượng giãn nước 3250 tấn, đây là hai tàu lớn nhất và hiện đại nhất của Philippines. Chiếc Del Pilar được trang bị súng bắn nhanh 76mm, và súng tự động 25mm. Cả BRP Alcaraz và Del Pilar đều có sân đáp trực thăng.
Alcaraz sẽ được triển khai tại thời điểm căng thẳng về tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và Philippines trên biển Đông.
Hệ thống vũ khí mới được nâng cấp của Mk 38 M242 Bushmasters (pháo 25mm) đã được tháo rời trước khi chuyển đến Philippines. Hệ thống điều khiển từ xa có thể bắn vào các mụ tiêu cách xa 2km, và cũng có thể điều khiển bằng tay khi các cảm biển bị hỏng hoặc tàu bị mất điện.
Aguilar cho biết thêm: “Mk38 Mod 2 cho phép Alcaraz và Del Pilar theo dõi và bắn vào các mục tiêu ở cả ban ngày lẫn ban đêm bằng việc bắn phát một, bắn tốc độ thấp hoặc tốc độ cao”.
Phải mất 11 tuần để kiểm tra động cơ diesal chính của tàu Alcaraz cũng như càu đặt thêm các thiết bị điện tử.
Theo Aguilar, cả hai tàu khu trục này đều có khả năng tiến hành tuần tra trong thời gian dài, chịu được điều kiện thời tiết khắc nghiệt và khí hậu biển.
Hai hệ thống Mk38 Mod 2 sẽ bổ sung vào hệ thống vũ khí hiện có, bao gồm Mk75 76-mm Oto Melara và bốn súng máy M2HB .50.
Việc quân đội Philippines bổ sung các tàu chiến hiện đại sẽ tạo ra bước tiến lớn cho lực lượng hải quân vốn được coi là yếu nhất khu vực Đông Nam Á này.
Alcaraz được chuyển giao vào năm 1968 và phục vụ cho lực lượng phòng vệ bờ biển Mỹ với tên USCGC Dallas cho đến khi ngừng hoạt động và chuyển giao cho Philippines vào tháng 5, được tân trang lại với chi phí 15,15 triệu USD.
Con tàu được mang tên của Đại tá hải quân Ramon Alcaraz, một sỹ quan hải quân Philippines trong Chiến tranh thế giới thứ 2 đã bắn hạ được máy bay của Nhật Bản.
Bên cạnh đó, có thông tin rằng, Philippines đang xúc tiến một hợp đồng cho tàu khu trục chống ngầm lớp Maestrale của Ý và các loại vũ khí chống máy bay. Dự kiến các hợp đồng này sẽ được kí kết vào tháng 1/2013 và được chuyển giao vào tháng 11/2013.