Tập Cận Bình: Trung - Ấn phải tin nhau

Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi rằng hai cường quốc châu Á cần xây dựng niềm tin với nhau bằng cách "kiểm soát sự bất đồng" và tăng cường hợp tác.

Reuters cho hay Thủ tướng Ấn Độ Modi đang thực hiện chuyến thăm kéo dài 3 ngày tới Trung Quốc bắt đầu từ ngày 14/5 trong bối cảnh Bắc Kinh và New Delhi muốn tăng cường mối quan hệ kinh tế sau hàng thập niên bất đồng. 

"Chúng tôi cần hợp tác cùng nhau để tăng cường niềm tin song phương, kiểm soát những bất đồng quan điểm để tránh làm ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa hai nước", thông báo trên website vào chiều hôm 14/5 của Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời ông Tập thỏa luận với Thủ tướng Modi. 

Tập Cận Bình: Trung - Ấn phải tin nhau - ảnh 1

Hai nhà lãnh đạo Trung - Ấn bắt tay trước khi tham dự cuộc họp tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc hôm 14/5.

Hiện nay, hai quốc gia đông dân nhất thế giới đang vấp phải hàng loạt vấn đề bất đồng cần giải quyết như những tranh chấp lãnh thổ tại khu vực biên giới giữa hai nước và việc Trung Quốc hỗ trợ cho Pakistan, quốc gia đối địch của Ấn Độ. 

Song, nhà lãnh đạo Tập Cận Bình đã hối thúc Thủ tướng Modi tăng cường hợp tác trong các vấn đề liên quan tới khu vực và thế giới cũng như "phối hợp cùng nhau để thúc đẩy trật tự thế giới đi theo định hướng tốt đẹp hơn". 

Tuy nhiên, tờ Thời báo Hoàn Cầu cho rằng "phương Tây đang tỏ ra nghi ngờ về mối quan hệ giữa Trung - Ấn". "Rõ ràng, các nước phương Tây không muốn chứng kiến cảnh tượng Ấn Độ và Trung Quốc xích lại gần nhau hơn bởi mối quan hệ hợp tác này sẽ làm thay đổi viễn cảnh tương lai tại châu Á", Thời báo Hoàn Cầu nhận định. 

Còn theo ông Tập, Bắc Kinh – New Delhi cần tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đường sắt, khu công nghiệp, đô thị hóa và đào tạo nhân lực "trẻ hóa quốc gia" ở cả hai nước. Ông Tập còn cam kết sẽ khuyến khích các công ty Trung Quốc đầu tư vào Ấn Độ. 

Ông Tập khẳng định Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Ấn Độ trong việc "thúc đẩy nền hòa bình, ổn định và thịnh vượng tại khu vực Nam Á". Tuyên bố của ông Tập được đưa ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang đặc biệt quan ngại trước hành động hung hăng xâm chiếm Biển Đông của Trung Quốc trong thời gian gần đây. 

Nội dung được thực hiện qua thảm khảo nguồn tin Reuters (Anh), một trong những hãng tin lớn nhất thế giới. Reuters cung cấp bài viết, hình ảnh, đồ họa và video cho rất nhiều tờ báo, đài phát thanh, đài truyền hình, Internet và các phương tiện truyền thông khác trên toàn thế giới.

MINH THU (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !