Tập Cận Bình thừa nhận đối đầu Mỹ là thảm họa
Đồng chủ trì S&ED năm nay về phía Trung Quốc là Phó Thủ tướng Uông Dương và Ủy viên Quốc vụ Dương Khiết Trì; phía Mỹ là Ngoại trưởng John Kerry và Bộ trưởng Tài chính Jacob Lew. Cuộc đối thoại dự kiến sẽ kéo dài trong 2 ngày (9-11/7).
![]() |
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại lễ khai mạc S&ED. |
Trong bài phát biểu khai mạc S&ED, ông Tập Cận Bình cho rằng, hợp tác Mỹ - Trung đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với cộng đồng thế giới. Ngoài ra, ông Tập còn thừa nhận: “Đối đầu Mỹ - Trung chắc chắn sẽ là một thảm họa đối với bản thân hai nước và thế giới”.
Ông này nói thêm rằng: “Chúng ta cần tôn trọng lẫn nhau và đối xử với nhau công bằng, tôn trọng chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của nhau, tôn trọng sự lựa chọn của nhau trên con đường phát triển”.
Ông Tập còn đề xuất cả hai nước cần tăng cường hợp tác chống khủng bố và thúc đẩy đàm phán về hiệp định đầu tư song phương nhằm sớm đạt được thỏa thuận.
Theo Reuters, trong một tuyên bố tại Washington trước khi S&ED bắt đầu, Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định Mỹ cam kết xây dựng mối quan hệ kiểu mới với Bắc Kinh, dựa trên sự hợp tác và điều chỉnh những khác biệt. Ông Obama nói: "Mỹ hoan nghênh một nước Trung Quốc ổn định, hòa bình và thịnh vượng”.
Phát biểu trước thềm khai mạc S&ED, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng lặp lại lập trường tương tự để nhấn mạnh rằng Mỹ không tìm cách "kìm hãm" Trung Quốc. Ông Kerry nói: “Chúng tôi vui mừng chào đón sự trỗi dậy của một Trung Quốc thịnh vượng, hòa bình và ổn định, góp phần vào sự ổn định và phát triển của khu vực, cũng như đóng vai trò có trách nhiệm trong các vấn đề quốc tế”.
Trước đó, Reuters cũng dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, tại các cuộc nói chuyện này ông Kerry sẽ bày tỏ mối quan ngại của Mỹ đối với “hành động gây rắc rối” của Trung Quốc tại Biển Đông.
Nội dung được thực hiện qua thảm khảo nguồn tin Reuters (Anh), một trong những hãng tin lớn nhất thế giới.