Tập Cận Bình sẽ không được Donald Trump mời bia khi sang Mỹ?
Trong lần gặp mặt với cựu Thủ tướng Anh David Cameron hồi năm 2015, ông Tập đã nhanh chóng phủ lấp khoảng cách văn hóa giữa hai nước bằng cách cùng nhà lãnh đạo Anh uống bia thay cho trà.
Còn trong cuộc gặp vào tháng Tư tới, khả năng ông Tập sẽ dùng trà thay cho bia để mời Tổng thống Trump. Nguyên nhân, ông Trump đã luôn cảm thấy bị ám ảnh trước cái chết của người anh trai khi mới 43 tuổi do mắc chứng nghiện rượu hồi năm 1981.
Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn lời Giáo sư nghiên cứu hành vi và giao tiếp phi lời nói tại Viện Hành vi con người ở Malaysia, ông Leow Chee Seng nhận định những khác biệt về văn hóa ứng xử và giao tiếp giữa các nước có thể trở thành "bãi mìn" ngoại giao cho các nhà lãnh đạo thế giới.
Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình uống bia với cựu Thủ tướng AnhDavid Cameron hồi năm 2015. |
Cũng theo ông Leow, ông Tập nên tặng trà cho ông Trump để làm quà và hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung cũng nên hạn chế hoạt động giao tiếp để tránh mắc lỗi.
Đây cũng là điều khiến giới quan sát tập trung chú ý vào cách hành xử của hai nhà lãnh đạo được xem là "cứng rắn" trong cuộc gặp đầu tiên tại bang Florida.
"Thay vì quan tâm tới các thỏa thuận chính trị, điều thú vị nhất chính là quan sát cách hành xử của ông Trump và ông Tập trong cuộc gặp đầu tiên", Phó Giáo sư nghiên cứu truyền thông tại Đại học Nghiên cứu quốc tế ở Bắc Kinh, ông Qiao Mu nói.
Tại Trung Quốc, ông Tập nổi tiếng là một nhà lãnh đạo cứng rắn khi quyết tâm thực hiện chiến dịch chống tham nhũng, cải tổ quy mô lớn các lực lượng vũ trang và được xem là "nhà lãnh đạo trung tâm" của đảng Cộng sản Trung Quốc.
Trong khi đó, ông Trump được biết tới với các hành xử khác lạ so với các Tổng thống Mỹ tiền nhiệm. Điển hình là việc ông Trump ít khi giao tiếp với các nhà lãnh đạo thế giới cũng như chủ động bỏ qua một số nghi lễ ngoại giao. Đây được xem là lối hành xử của một ông chủ như phong thái lâu nay của vị cựu tỷ phú Mỹ.
Cụ thể, trong lần gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, ông Trump đã tỏ ra vô cùng hào hứng và nhiệt tình bắt tay nhưng khi gặp Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Mỹ lại tỏ ra khá thờ ơ và thậm chí có ý phớt lờ cái bắt tay của nhà lãnh đạo Đức.
Theo ông Leow, nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ cần phải "tinh ý" để phỏng đoán thái độ của ông Trump nhằm tránh mắc phải cảnh "dở khóc dở cười" như Thủ tướng Đức.
Cũng theo ông Leow, cách tốt nhất là ông Tập cúi đầu chào để tránh bị ông Trump từ chối bắt tay. Ngoài ra, sau các cuộc thảo luận, ông Trump nên mỉm cười với những người xung quanh chứ không chỉ với nhà lãnh đạo Mỹ. Thậm chí, khi đi bên cạnh ông Trump, ông Tập nên duy trì một khoảng cách nhất định để thể hiện "sự độc lập" cá nhân.
"Khi cuộc gặp kết thúc, ông Tập không nên để ông Trump đi trước bởi điều đó nhằm ám chỉ nhà lãnh đạo Mỹ mới là người nắm quyền kiểm soát tình hình", ông Leow nói thêm.