Tập Cận Bình lớn tiếng chỉ trích Nhật Bản về quá khứ chiến tranh
Theo hãng tin AP, ngày 7/7/1937 quân đội Trung Quốc và Nhật Bản đã tham gia một trận chiến tại cầu Lư Câu, mở đầu cho cuộc chiến tranh Trung – Nhật mà Bắc Kinh gọi là kháng chiến chống Nhật. Thống kế của chính quyền Bắc Kinh, cuộc chiến này đã cướp đi sinh mạng của khoảng 20 triệu người Trung Quốc.
"Đáng buồn là sau gần 70 năm Trung Quốc giành chiến thắng trong cuộc kháng chiến chống Nhật, vẫn có một số ít người phớt lờ thực tế lịch sử, phớt lờ hàng chục ngàn sinh mạng bị chiến tranh cướp đi, lội ngược dòng lịch sử, phủ nhận và tô hồng lịch sử xâm lược, gây ảnh hưởng tới niềm tin quốc tế và gây ra căng thẳng trong khu vực", AP dẫn lời ông Tập phát biểu trong buổi lễ kỷ niệm cầu Lư Câu tại ngoại ô Bắc Kinh.
Cầu Lư Câu từng chứng kiến cuộc giao tranh giữa binh sĩ Nhật Bản và Trung Quốc năm 1937. |
"Lịch sử là lịch sử, sự thật là sự thật. Không ai có thể thay đổi lịch sử và sự thật. Những ai có ý định phủ nhận, bóp méo hay tô hồng lịch sử sẽ vấp phải sự phản đối của nhân dân Trung Quốc và người dân tại các nước khác", ông Tập chia sẻ.
Những tuyên bố gay gắt của ông Tập được đưa ra trong bối cảnh Bắc Kinh và Tokyo đang tranh giành quyền kiểm soát quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông và Nhật Bản mới sửa đổi Điều 9 trong Hiến pháp cho phép quân đội nước này ra nước ngoài tham chiến.
Mặc dù Nhật Bản đã nhiều lần lên tiếng xin lỗi về cuộc chiến tranh năm 1937, song những hành động như việc Thủ tướng Abe tới thăm một ngôi đền chiến tranh – nơi tưởng niệm các tử sĩ Nhật Bản từng bị kết tội ác chiến tranh trong Thế chiến thứ Hai, tại Tokyo hồi tháng 12 năm ngoái, đã khiến ngọn lửa tranh cãi giữa Bắc Kinh và Tokyo thêm phần dữ dội.
Thậm chí, trong chuyến thăm 2 ngày tới Hàn Quốc hồi tuần trước, ông Tập cũng đã lên tiếng chỉ trích lịch sử bành tướng của Nhật Bản.
Tuy nhiên, Chánh văn phòng Nội các Nhât Bản Yoshihide Suga khẳng định những phát biểu của ông Tập "hoàn toàn không giúp ích gì cho việc xây dựng hòa bình và hợp tác trong khu vực".