Tăng nhiệt trong nước: Nguy cơ của băng tan
Tăng nhiệt trong nước: Nguy cơ của băng tan
Onenews - Theo công bố nghiên cứu mới đây nhất của một số nhà khoa học thuộc trường đại học Arizona, sự nóng lên của bầu khí quyển, hậu quả từ quá trình biến đổi khí hậu, không phải là nguyên nhân duy nhất đẩy nhanh quá trình băng tan ở hai cực của trái đất. Việc nóng lên của nước là một nguyên nhân nữa gây nên hậu quả này.
![]() |
Băng tan ở Nam cực. Ảnh: The Guardian |
Hiện tượng băng tan ngày càng nhanh ở Đảo băng Greenland và Nam Cực là kết quả của sự nóng lên toàn cầu và đây có thể là nguyên nhân làm tăng mực nước biển đã được biết đến một cách rộng rãi. Tuy nhiên, rất ít người biết rằng sự ảnh hưởng của mực nước ấm dần lên dưới các tảng băng cũng là nguyên nhân đẩy nhanh quá trình này.
Báo cáo của Giáo sự Dự bị Jianjun Yin, đại học Arizona và các cộng sự, đăng trên tạp chí Nature Geoscience, cho rằng việc nóng lên của nước cũng là một nguy cơ rất lớn đẩy nhanh sự tan chảy của các tảng băng.
Ông Yin nói rằng, các tảng băng tan trôi nổi không làm tăng mực nước biển. Việc các tảng băng tách ra từ sông băng trôi vào biển thường nằm ngầm ở dưới và việc các tảng băng ngầm này tan chảy vì nước ấm xung quanh có thể là nguyên nhân làm tăng lượng nước trong biển.
"Sự nóng lên của đại dương nghiêm trọng hơn nhiều so với sự nóng lên của khí quyển vì nước có công suất nhiệt lớn hơn nhiều so với không khí. Nếu bạn để một cục đá trong phòng nóng, nó sẽ tan chảy sau một vài giờ đồng hồ nhưng nếu bạn thả một cục đá vào nước nóng nó sẽ biến mất chỉ trong vòng vài phút," ông Yin giải thích.
Thêm vào đó, nếu các tảng băng trôi dọc theo những vùng biển tan chảy nó sẽ khiến dòng chảy của sông băng tăng tốc và đẩy các tảng băng ra đại dương nhiều hơn.
"Điều này có nghĩa là cả Đảo băng Greenland và Nam cực sẽ đều có thể tan chảy nhanh hơn so với những suy tính của cộng đồng các nhà khoa học thông báo trước đây." Đồng tác giả Jonathan Overpeck cho biết.
Ông Overpeck, đồng giám đốc của Viện Môi Trường, thuộc trường đại học Arizona, cho biết "nghiên cứu này cung cấp thêm những bằng chứng rằng đến cuối thế kỷ này mực nước biển sẽ tăng thêm khoảng 1m và sẽ còn cao hơn nữa vào những thế kỷ tiếp theo.
Theo tính toán của các nhà hoa học trong nghiên cứu này thì nhiệt độ trong lòng đại dương dọc bờ Đảo băng Greenland có thể đạt mức 20C và ở Nam cực là 0,50C vào năm 2100.
Hoa Tạ
Theo AP