Tân Thủ tướng Narendra Modi – 'Shinzo Abe' của Ấn Độ

Tính cách quyết đoán cùng lời cam kết tái thiết nền kinh tế và an ninh của tân Thủ tướng Narendra Modi đã khiến nhiều người liên tưởng vị lãnh đạo mới của Ấn Độ với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Chiến thắng vang dội nhất trong 30 năm qua của "Đảng Nhân dân Ấn Độ" (BJP) trong kỳ bầu cử Quốc hội, đã giúp ông Modi chính thức trở thành tân Thủ tướng Ấn Độ. 

Liên minh do đảng BJP dẫn đầu đã giành được 325 ghế trong Quốc hội, cao hơn mức cần thiết để chiếm đa số lãnh đạo (cần 272 ghế). Riêng BJP đã giành được 273 ghế trong Nghị viện. Với chiến thắng áp đảo, đảng BJP đã giành đa số ghế trong Quốc hội và sẽ nắm quyền điều hành đất nước mà không cần liên minh với bất cứ đảng phái nào khác. 

Tân Thủ tướng Narendra Modi – 'Shinzo Abe' của Ấn Độ - ảnh 1

Tân Thủ tướng Narendra Modi từng tới thăm Nhật Bản hồi năm 2007

Thủ tướng 'Shinzo Abe' của Ấn Độ

Sự trở lại với vai trò Thủ tướng của ông Shinzo Abe vào năm 2012 đã cho thấy việc Nhật Bản quyết tâm tự đổi mới mình thành một quốc gia có năng lực cạnh tranh mạnh mẽ hơn và tự tin hơn. Chiến thắng trong kỳ bầu cử Quốc hội của ông Modi cũng đã thể hiện mong ước của người dân Ấn Độ về một nhà lãnh đạo năng động và quyết đoán giúp tái thiết nền kinh tế cũng như an ninh quốc gia. 

Giống như Thủ tướng Abe, ông Modi sẽ tập trung khôi phục nền kinh tế Ấn Độ đồng thời tăng cường năng lực quốc phòng và mở rộng mối quan hệ đối tác chiến lược với những quốc gia có chung chí hướng để từ đó thúc đẩy sự ổn định trong khu vực cũng như ngăn chặn tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc tại khu vực châu Á. Thậm chí, tân Thủ tướng Modi còn hứa hẹn với giới lãnh đạo kinh tế trong và ngoài nước rằng, Ấn Độ sẽ nhanh chóng khôi phục phát triển kinh tế và các nhà đầu tư "sẽ không phải đối mặt với nạn tham nhũng mà là những tấm thảm đỏ đầy triển vọng". 

Tư tưởng của vị lãnh đạo Ấn Độ 63 tuổi là hoàn toàn tương đồng với Thủ tướng Abe – con người đi theo chủ nghĩa dân tộc mềm mỏng, phát triển kinh tế theo định hướng thị trường và thắt chặt quan hệ với các quốc gia dân chủ tại châu Á để thiết lập mạng lưới đối tác chiến lược. 

Tại đất nước – nơi mà độ chênh lệch tuổi tác trung bình giữa giới lãnh đạo chính trị và công dân thuộc hàng lớn nhất thế giới, ông Modi sẽ trở  vị Thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ ra đời sau khi quốc gia này giành được độc lập vào năm 1947. Đặc điểm này cũng giống như Thủ tướng Abe – vị lãnh đạo đầu tiên của Nhật Bản ra đời sau Thế chiến thứ Hai. 

Tuy nhiên, xuất thân dòng dõi là điểm khác biệt lớn nhất giữa hai nhà lãnh đạo Ấn Độ và Nhật Bản. Tân Thủ tướng Modi sinh ra trong một gia đình bình thường còn ông Abe lại là cháu trai của hai cựu Thủ tướng Nhật Bản và con trai của cựu Bộ trưởng Ngoại giao.  

Thách thức chồng chất

Khi đã lên nắm quyền điều hành đất nước, cả ông Modi và Abe đều đối mặt với những thách thức lớn từ chính sách ngoại giao. Nhiều người dân Ấn Độ mong muốn tân Thủ tướng Modi sẽ đưa ra phương hướng ngoại giao mới trong bối cảnh khoảng cách về tầm ảnh hưởng quốc tế của Trung Quốc và Ấn Độ đang ngày một gia tăng. Bởi ngay tại sân nhà, phạm vi ảnh hưởng của Ấn Độ với Nepal, Sri Lanka và Maldives cũng đang giảm dần. Trong khi đó, Bhutan hiện vẫn là nút thắt chiến lược của Ấn Độ tại khu vực Nam Á. 

Ngoài ra, Ấn Độ cũng đang phải tìm cách đối phó với mức độ nguy hiểm ngày càng lớn mạnh từ mối quan hệ hợp tác giữa Trung Quốc và Pakistan. Hai quốc gia trang bị vũ khí hạt nhân này không chỉ thường xuyên xâm phạm lãnh thổ biên giới Ấn Độ mà còn tiếp tục hợp tác phát triển các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt. Trong khi chính sách ngoại giao của Trung Quốc được định hình từ giới lãnh Đảng Cộng sản và quân đội thì Pakistan lại dựa vào chính năng lực quân sự và các cơ quan tình báo mà ưu tiên là sử dụng các nhóm khủng bố. 

Tân Thủ tướng Narendra Modi – 'Shinzo Abe' của Ấn Độ - ảnh 2

Mỹ đã bán các máy bay vận tải quân sự hiện đại C-17 cho Không quân Ấn Độ

Cải thiện mối quan hệ với Mỹ sau những bất đồng tranh chấp thương mại và ngoại giao trong thời gian gần đây cũng là một trong những thách thức lớn đối với ông Modi. Tuy nhiên, lời cam kết thực hiện các chính sách kinh tế định hướng thị trường và hiện đại hóa quốc phòng của tân Thủ tướng Modi sẽ mở ra cơ hội làm ăn cho giới doanh nghiệp Mỹ cũng như đưa mối quan hệ song phương lên tầm cao mới. 

Trong khi đó, Mỹ cũng đang chú trọng mở rộng các mối quan hệ hợp tác và thương mại quốc phòng nhằm tăng doanh số bán khí tài cũng như tạo lợi ích chung hợp tác chung quân sự. Ngoài ra, hiện nay, Mỹ đang tổ chức các cuộc tập trận chung quân sự với Ấn Độ nhiều hơn bất cứ quốc gia nào khác. Do đó, ông Modi được đánh gia là nhà lãnh đạo giúp quan hệ Mỹ - Ấn quay trở lại quỹ đạo và tăng cường tình hợp tác. 

Chiến thắng bầu cử của ông Modi cũng sẽ đưa mối quan hệ song phương Ấn - Nhật phát triển với tốc độ nhanh nhất tại khu vực châu Á. Đây là một trong những mục tiêu chính trong "chiến lược hướng về phía Đông" của Ấn Độ. Theo đó, Ấn Độ sẽ chú trọng tới việc mở rộng mối quan hệ hợp tác kinh tế chiến lược với các đồng minh và đối tác của Mỹ tại khu vực Đông Á và Đông Nam Á. Thậm chí, tờ The Dilopmat đánh giá tình thân Ấn – Nhật dưới thời Thủ tướng Modi và Abe còn có khả năng thay đổi hiện trạng chiến lược tại khu vực châu Á. 
MINH THU (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !