Tan tầm - thời gian trẻ dễ bị tai nạn thương tích
Trường hợp của chị Lê Việt Hà (Gia Lâm, Hà Nội) đưa con vào Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cấp cứu vì bé bị té ngã khi mẹ bận nấu ăn.
Chị Hà cho biết chị đi làm về vội đón con, đi chợ. Về nhà, chị cho con ngồi tự chơi đồ chơi và đi nấu cơm, tranh thủ dọn dẹp nhà cửa. Thấy bé khóc thét lên, chị Hà mới chạy ra thì bé đã bị ngã va đầu vào cạnh bàn. Cạnh bàn sắc nhọn khiến trán của bé có một vết thương rất lớn. Ngoài trán, bé còn vết bầm to ở trán. Chị Hà sợ con bị chấn thương sọ não nên đã đưa bé đến bệnh viện.
Còn trường hợp bé Nguyễn Minh Anh (4 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội) được ba mẹ đưa vào Bệnh viện 198 cấp cứu vì bé chơi đùa với bạn xảy ra tai nạn. Trong lúc bố mẹ bận bịu giờ đi làm về, bé xuống sân chung cư chơi cùng các anh chị trong tầng.
Vì chơi trò “cá sấu lên bờ” nên bé va phải bé lớn. Cả hai bé đều té ngã đập đầu xuống sân. Sau cú ngã đập đầu, bé Minh Anh nôn ói, đau đầu nên được bố mẹ đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Vào giờ tan tầm, vợ chồng chị Cao Thị B. (trú tại Thái Bình, đang tạm trú tại Long Biên, Hà Nội) vội vàng về đón con. Bé lớn 3 tuổi được cha mẹ cho ngồi trên, bé nhỏ 2 tuổi ngồi giữa bố mẹ. Tuy nhiên, khi va chạm giao thông xảy ra cả hai bé đều bị thương.

Khi thấy hai bé đập đầu xuống đất, chị B. thấy 1 bé bị chảy máu đầu nên đưa vào một phòng khám gần đó để sơ cứu cầm máu. Bé còn lại không có biểu hiện chảy máu. Ngay sau đó, cả hai bé đã được gia đình đưa tới Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Vào viện, hai bé được theo dõi sát sao chấn thương sọ não.
BS Nguyễn Văn Lâm – Khoa Ngoại tổng hợp, BV đa khoa Đức Giang cho biết qua phim chụp CT hai bé chưa thấy có tổn thương ở vùng đầu. Bác sĩ vẫn cho bé nằm theo dõi và sử dụng thuốc chống phù nề.
Trẻ nhập viện do chấn thương ở đầu rất hay gặp, trong đó nguyên nhân chủ yếu do té ngã, tai nạn giao thông, đập đầu vào tường/ xuống đất.
BS Lâm cho biết các bác sĩ hay gặp các trường hợp vào cấp cứu vì tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt ở nhà nhất là giờ tan tầm. Trẻ mải chơi, cha mẹ bận rộn nên tai nạn sinh hoạt thường xảy ra vào thời điểm này.
Nhiều tình huống trẻ ngã trên nền trơn trượt, trẻ băng qua đường, trẻ ngã trong lúc cha mẹ đang mải nấu ăn.
Theo bác sĩ Lâm khi trẻ ngã đập đầu xuống đất, cha mẹ nên theo dõi trẻ thật kỹ. Nếu trẻ không có biểu hiện gì cha mẹ có thể theo dõi trẻ 2 giờ/lần, liên tục trong 36 giờ. Nếu trẻ tiếp tục không có biểu hiện gì cha mẹ có thể yên tâm.
Khi trẻ có biểu hiện quấy khóc, đau đầu cần cho trẻ đi chụp não. Cha mẹ không nên chủ quan với chấn thương đầu khi trẻ bị va đập.
Vì nhiều cha mẹ chủ quan đến khi trẻ có các biểu hiện ảnh hưởng từ não. Nhiều trẻ tai nạn giao thông nhưng rất tỉnh táo nên cha mẹ chủ quan, nhưng thực tế có thể đang có dấu hiệu âm ỉ chấn thương sọ não mà cha mẹ không biết.
Đặc biệt là chấn thương sọ não chuyển sang máu tụ dưới màng cứng thì phải sau 1 tháng mới đủ máu gây chèn ép, khi đó tụ máu não chuyển sang giai đoạn mãn tính. Bệnh nhân có thể có dấu hiệu đau đầu thậm chí hôn mê.
Phần lớn độ tuổi trẻ bị tai nạn thương tích thường gặp nhất là dưới 9 tuổi. Đối với những trường hợp trên, nguyên nhân thường gặp nhất là do sự bất cẩn, chủ quan và thiếu trách nhiệm từ người lớn.
Để phòng tai nạn thương tích cho trẻ, ngoài giám sát của người lớn, bác sĩ khuyến cáo trong gia đình cũng nên bố trí các vật dụng trong nhà hợp lý, không nhiều đồ cồng kềnh, vật nhọn có tính chất sát thương, hóa chất, thuốc men,… đặt ở xa tầm với của trẻ. Tránh các vật sắc nhọn phòng trẻ té ngã va đập phải chúng.
K.Chi