Tân đại sứ Trung Quốc tại Mỹ có gì đặc biệt?

Ông Qin Gang trở thành tân đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, nhưng ông này lại không có kinh nghiệm làm việc trực tiếp với Washington.

Tân đại sứ Trung Quốc tại Mỹ là ông Qin Gang (55 tuổi) đã lên đường tới Washington, chấm dứt những suy đoán về việc ai sẽ nắm trọng trách hạ nhiệt mối quan hệ căng thẳng giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Theo Bưu điện Hoa Nam buổ sáng (SCMP), ông Qin hiện là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên đường tới Mỹ vào chiều ngày 27/7 trên chuyến bay khởi hành từ thành phố Thượng Hải.

{keywords}
Ông Qin Gang trở thành tân đại sứ Trung Quốc tại Mỹ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Chuyến đi của ông Qin diễn ra sau thời điểm Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman kết thúc chuyến thăm 2 ngày tới thành phố Thiên Tân hôm 26/7. Bà Sherman cũng đã gặp gỡ người đồng cấp Trung Quốc là ông Xie Feng .

Ông Qin trở thành người thay thế cho cựu đại sứ Trung Quốc tại Mỹ là ông Thôi Thiên Khải. Trước đó vào ngày 22/6, ông Thôi đã lên tiếng xác nhận về việc ông sẽ sớm rời khỏi Washington để về nước. Việc ông Thôi không còn giữ chức đại sứ Trung Quốc tại Mỹ diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước vẫn vô cùng căng thẳng. Ông Thôi đã giữ chức vụ đại sứ Trung Quốc tại Mỹ được 8 năm và được biết tới là người có quan điểm ôn hòa hơn so với các nhà ngoại giao Chiến lang của Trung Quốc.

Quyết định bổ nhiệm ông Qin để thay thế cho ông Thôi khiến nhiều người ngạc nhiên. Bởi ông Qin là người có kinh nghiệm giải quyết các vấn đề ngoại giao với châu Âu, nhưng lại không có kinh nghiệm làm việc trực tiếp với Mỹ.

Trong khi đó, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang tái cơ cấu chính sách đối ngoại với Trung Quốc, đồng thời củng cố quan hệ với các nước đồng minh để tập hợp sức mạnh đối phó với Bắc Kinh.

Các nhà quan sát nhận định, mối quan hệ căng thẳng Mỹ - Trung sẽ còn tiếp tục. Do đó, hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ không thể diễn ra trong thời gian sớm.

Ông Qin sinh ra và lớn lên ở thành phố Thiên Tân. Ông được biết tới một quan chức thân cận của ông Tập trong các chuyến công du nước ngoài. Ông Qin đã trải qua nhiều chức vụ trong Bộ Ngoại giao Trung Quốc và từng đảm nhận cương vị nhà ngoại giao ở Anh. Vào năm 2018, ông Qin được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc. Ông Qin đồng thời trở thành người trẻ tuổi nhất giữ cương vị Thứ trưởng trong Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Những người từng có thời gian làm việc với ông Qin cho hay, Thứ trưởng Ngoại giao có khả năng nói tiếng Anh trôi chảy và có quan điểm cứng rắn. Cụ thể, hồi tháng Hai, phát biểu trong hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc – Các nước Trung và Đông Âu (CEEC), ông Qin đã so sánh những quốc gia và cá nhân bôi nhọ Trung Quốc không khác gì “bầy sói gian ác”.

Hiện tại, dường như chính quyền của Tổng thống Biden sẽ chọn ông Nicholas Burns, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính sách, làm đại sứ Mỹ ở Trung Quốc. Tuy nhiên quyết định chính thức vẫn chưa được công bố. Sau 9 tháng, vị trí đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh đến nay vẫn còn trống kể từ khi ông Terry Branstad kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 10/2020.

Hàn – Triều có động thái hàn gắn quan hệ sau 13 tháng mất liên lạc

Hàn – Triều có động thái hàn gắn quan hệ sau 13 tháng mất liên lạc

Sau 13 tháng Triều Tiên cắt đứt liên lạc với Hàn Quốc, 2 nước đã đồng thuận nối lại các đường dây nóng vào 10h sáng nay.

Minh Thu (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !