Tấn công ngân hàng Nga, Ukraine đang tự “bắn vào chân mình”
Tấn công ngân hàng Nga, Ukraine đang tự “bắn vào chân mình” |
Trong ngày 14/3 vừa qua, các lực lượng cực đoan ở Ukraine đã đổ bê tông trên lối vào của chi nhánh Sberbank tại Thủ đô Kiev, cũng như ngăn chặn hoạt động của hàng chục cây ATM của Sberbank. Đến ngày 15/3, Ngân hàng trung ương và Hội đồng An ninh & Quốc phòng Ukraine đã đưa ra các tuyên bố về việc sẵn sàng tiến hành trừng phạt đối với hệ thống chi nhánh Sberbank tại Ukraine. Nguyên nhân chính dẫn đến các hành động này là do Nga đã chính thức công nhận các loại giấy tờ của 2 nước cộng hòa tự xưng ở vùng Donbass là Cộng hòa Donetsk và Lugansk.
Động thái trên của phía Ukraine được cho là sẽ có những tác động ngược đến nền kinh tế vốn đang ốm yếu của Ukraine. Nga hiện đang là nhà đầu tư hàng đầu vào nền kinh tế Ukraine khi vốn đầu tư của Nga chiếm 38% tổng vốn đầu tư nước ngoài ở Ukraine.
Thực tế này khiến Bộ Ngoại giao Nga mới đây đã đưa ra tuyên bố chính thức về tình hình đối với hoạt động của Sberbank tại Ukraine. Trong tuyên bố nhấn mạnh rằng các ngân hàng Nga hoạt động ở Ukraine đang giúp chính nền kinh tế Ukraine vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay, và những hành động của phía Ukraine với các chi nhánh ngân hàng Nga ở nước này là hành động “tự sát”.
Được biết, hiện Sberbank có 150 chi nhánh đang hoạt động trên lãnh thổ Ukraine. Các chi nhánh này có hơn 1 triệu đối tác cá nhân và 37.000 đối tác là các tổ chức. Việc Ukraine tiến hành quốc hữu hóa ngân hàng Privat khiến một lượng lớn khách hàng tìm đến Sberbank. Điều này một mặt cho thấy người dân Ukraine không còn tin tưởng vào chính hệ thống ngân hàng nhà nước Ukraine, một mặt đưa Sberbank trở thành tổ chức có lượng tín dụng lớn thứ 4 ở Ukraine.
Theo các chuyên gia kinh tế, trong bối cảnh này, những nỗ lực của lực lượng cực đoan và chính quyền Ukraine nhằm phá rối Sberbank sẽ không đem lại tổn thất đáng kể nào đối với “gã khổng lồ” như Sberbank nhưng lại khiến cuộc sống vốn đã khốn đốn của người dân thường Ukraine càng trở nên khó khăn hơn nhiều. Ngoài ra, hành động này của Ukraine còn khiến hàng nghìn người Ukraine đang làm việc cho Sberbank mất việc làm.
Thực tế trên cho thấy, những tuyên bố của giới lãnh đạo Ukraine về khả năng ban hành các lệnh trừng phạt chống Sberbank là sự thể hiện một chính sách thiếu suy nghĩ. Nó cũng phần nào cho thấy sự bất lực của chính quyền Ukraine đối với các lực lượng cực đoan của nước này.